Lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam chính thức 'cập bến' Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức “cập bến” thị trường Australia chiều ngày 6/9.

Bà Anna Le, Giám đốc Công ty Green Path Australia, chi nhánh của Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Green Path Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu nhãn, cho biết lô hàng lần này là loại nhãn cổ chín muộn của Hà Nội, cũng là một loại nhãn tiến vua ngày xưa. Điểm đặc biệt của loại nhãn này là màu sẫm hơn bình thường và có vị ngọt đậm đà nhưng thanh mát, cùi dày và giòn rất ngon. Công ty muốn mang đến cho người tiêu dùng Australia sản phẩm tự nhiên nhất nên không xử lý hóa học hay tẩy màu các trái nhãn.

Chú thích ảnh
 Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức xuất khẩu lô hàng quả nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Australia. Ảnh: TTXVN phát

Theo bà Anna Le, lô hàng trên rời Việt Nam vào ngày 4/9 từ sân bay Tân Sơn Nhất sau khi được chiếu xạ theo các tiêu chuẩn của Australia. Sau khi tới sân bay Melbourne vào ngày 5/9, lô hàng đã phải trải qua 8 tiếng kiểm tra nghiêm ngặt về các điều kiện an ninh sinh học nhập khẩu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khó khăn của Australia.

Dự kiến, các trái nhãn của Việt Nam sẽ ra chính thức lên kệ hàng vào sáng ngày 9/9 tại khu chợ Melbourne, thành phố Melbourne.

Để trái nhãn Việt Nam vào được Australia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã phải đàm phán với phía Australia trong một thời gian dài và hoàn thiện các thủ tục. Phía Australia yêu cầu quả nhãn xuất khẩu vào thị trường này phải có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, sản xuất, kiểm dịch và xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện nhập khẩu hoa quả tươi vào nước này.

Chú thích ảnh
 Giống nhãn chín muộn của Hà Nội chủ yếu là 2 giống HTM1 và HTM2, tập trung trồng tại các huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ với diện tích khoảng 600 ha. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, trái nhãn tươi phải được đóng gói theo đúng các tiêu chuẩn liên quan đến bao bì và được dán nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định.

Ngày 29/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia, Brigde McKenzie, đã công bố chính thức và trao chứng nhận xuất khẩu nhãn sang Australia.

Sau quả vải, xoài và thanh long, nhãn là loại trái cây tươi thứ tư được xuất khẩu vào Australia.

Nguyễn Minh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.