Lộ người khuyên Tổng thống Trump không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Tạp chí Politico của Mỹ ngày 14/10 cho rằng Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley chính là người đã khuyên Tổng thống Donald Trump không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc thế giới, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Lộ người khuyên Tổng thống Trump không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 11/9. Ảnh: THX/TTXVN

Politico cho rằng bà Haley đã trở thành "tiếng nói ưa thích trong nội bộ" của ông Trump trong vấn đề hạt nhân Iran, giúp củng cố vị trí của bà trong mắt Tổng thống Mỹ. Theo Politico, bà Haley được cho là người sẽ nối tiếp ông Rex Tillerson trên cương vị ngoại trưởng Mỹ.

Politico cho rằng hồi tháng 7/2017, Ngoại trưởng Rex Tillerson cùng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã thuyết phục Tổng thống Trump thừa nhận việc Iran đã tuân thủ thỏa thuận, do ông Trump không có lý lẽ nào đủ thuyết phục để cho rằng Tehran vi phạm JCPOA. 

Tuy nhiên, bà Haley đã chuẩn bị những cơ sở để Mỹ không công nhận sự tuân thủ của Iran, trong khi những thành viên khác trong chính quyền Trump lại ủng hộ một cách tiếp cận thận trọng trong vấn đề này.

Theo Politico, động thái này diễn ra trong bối cảnh đang có sự gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.