Lo ngân hàng phá sản, dân Kazakhstan ồ ạt rút tiền

Người gửi tiền ở Kazakhstan đã ồ ạt rút tiền khỏi 3 ngân hàng ở quốc gia Trung Á này, bất chấp Thống đốc Ngân hàng trung ương Kazakhstan phủ nhận tin đồn những ngân hàng này sắp tuyên bố phá sản.

Người gửi tiền ở Kazakhstan ngày 18/2 đã ồ ạt rút tiền khỏi 3 ngân hàng ở quốc gia Trung Á này, bất chấp Thống đốc Ngân hàng trung ương Kazakhstan phủ nhận tin đồn những ngân hàng này sắp tuyên bố phá sản.

Nhiều người dân đã xếp hàng dài để rút tiền ở các ngân hàng Center Credit, Kaspi và Alliance ở thành phố Almaty. Vụ rút tiền ồ ạt xảy ra một tuần sau khi Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan loan báo phá giá 19% đồng nội tệ tenge, bên cạnh đó là tin đồn lan truyền về 3 ngân hàng thương mại trên sắp phá sản. 

Trước động thái trên, Thống đốc Ngân hàng trung ương Kazakhstan, ông Kairat Kelimbetov đã lên truyền hình phát biểu rằng những ngân hàng này có đủ tiền mặt và ngoại tệ để tránh phá sản và nếu cần thiết, ngân hàng trung ương cũng sẽ hỗ trợ.

Ông Kelimbetov khẳng định những tin đồn phá sản chủ yếu nhằm mục đích gây bất ổn cho hệ thống tài chính của đất nước. Ông cũng kêu gọi người dân "yên tâm và bình tĩnh."

Ngân hàng trung ương ở một số thị trường mới nổi, như Nam Phi, Brazil và Ấn Độ, gần đây đã tăng lãi suất để nỗ lực giữ nguồn vốn đầu tư ở lại trong nước thay vì để chạy sang Mỹ, khi lãi suất ở nền kinh tế lớn nhất thế giới nhích lên cao hơn.

Tuy nhiên, Kazakhstan lại làm điều ngược lại, cho phép đồng tiền của mình mất giá để duy trì khả năng cạnh tranh với đối tác thương mại chính của họ là nước láng giềng Nga, nơi mà đồng ruble đang giảm giá.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.