Lo ngại về triển vọng nhu cầu gây sức ép lên giá dầu châu Á

Trong phiên giao dịch chiều 19/8, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống do lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ có thể không phục hồi nhanh như dự kiến khi các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế mới bị đình trệ.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Với việc các nhà đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước sản xuất dầu chủ chốt diễn ra vào cuối ngày, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 40 xu Mỹ (0,9%) xuống 45,06 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 34 xu Mỹ (0,8%) xuống 42,55 USD/thùng.

Hiroyuki Kikukawa, nhà nghiên cứu của Nissan Securities, nhận định những lo ngại về nhu cầu đã đè nặng lên giá dầu, giữa bối cảnh giới chức Mỹ vẫn chưa đạt được đồng thuận về gói kích thích kinh tế mới và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung bị hoãn lại. Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã hoãn các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, đồng thời cho biết ông không muốn thảo luận với Bắc Kinh vào lúc này. 

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Kikukawa đà giảm của giá dầu đã bị hạn chế trước báo cáo về dự trữ dầu thô của Mỹ. Chuyên gia này dự đoán trong thời gian tới giá dầu sẽ ở dao động trong phạm vi hẹp giữa những thông tin trái chiều trên thị trường. Theo Viện Xăng dầu Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 4,3 triệu thùng xuống khoảng 512 triệu thùng, cao hơn dự đoán của các nhà phân tích về mức giảm 2,7 triệu thùng. 

Hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi tin tức về cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất khác (còn được gọi là OPEC+) diễn ra vào cuối ngày 19/8. Theo nguồn tin từ OPEC+, mức độ tuân thủ của các nước tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng của tổ chức này trong tháng 7/2020 vào khoảng 95 - 97%, một mức cao theo quy định của OPEC.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.