Lo ngại về sự gia tăng các hành vi thù địch nhằm vào nhân viên LHQ ở CH Trung Phi 

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres chỉ trích mạnh các lực lượng an ninh và đồng minh của CH Trung Phi trong báo cáo mới nhất về “sự gia tăng chưa từng có các mối đe dọa và sự cố thù địch” nhắm vào các lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và các hành vi bị cáo buộc là vi phạm quyền con người.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo cáo dài 37 trang của ông Guterres trước Hội đồng Bảo an LHQ được truyền thông công bố ngày 16/6 nhấn mạnh việc người dân ở CH Trung Phi đang tiếp tục phải đối mặt với “mức độ bạo lực cao không thể chấp nhận được”. Ông Guterres kêu gọi Tổng thống Faustin Archange Touadera đặt vấn đề hòa bình và hòa giải làm trọng tâm của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình và nắm bắt cơ hội để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Ông Guterres cho biết tình hình an ninh tại CH Trung Phi vẫn nghiêm trọng, đặc biệt tại miền Tây, Tây Bắc và Trung của nước này do giao tranh tiếp diễn giữa các nhóm vũ trang và lực lượng quân đội dẫn đến nhiều người thiệt mạng hoặc phải sơ tán.

Theo người đứng đầu LHQ, từ ngày 1/2-1/6 năm nay, đã ghi nhận 152 sự cố an ninh liên quan đến nhân viên của LHQ, trong đó có 12 cuộc tấn công thù địch, 9 vụ bắt giữ và 16 trường hợp tấn công quấy rối trên đường do các lực lượng gây ra tại CH Trung Phi.  

Căng thẳng tại CH Trung Phi nổi lên kể từ cuộc nổi dậy năm 2013 lật đổ Tổng thống khi đó là ông Francois Bozize và tiếp tục bị đẩy lên cao hơn sau khi các phần tử nổi dậy tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử hôm tháng 12/2020 với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Faustin Touadera. Bạo loạn đã khiến hơn 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa và gần một nửa trong số này đã tràn sang nước láng giềng CHDC Congo. Trước thực trạng này, Liên hợp quốc, Nga và Rwanda đã phải hỗ trợ quân đội Trung Phi đối phó với những phần tử nổi dậy.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.