Lo ngại về nhu cầu gây sức ép lên giá dầu

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên 8/9 do những lo ngại về nhu cầu dầu mỏ sụt giảm và đồng USD mạnh lên, dù các nước sản xuất lớn là Saudi Arabia và Nga cắt giảm sản lượng.
Chú thích ảnh
 Một cơ sở lọc dầu tại Zubair, miền Nam Iraq. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 41 xu Mỹ, hay 0,5%, xuống 89,51 USD/thùng vào lúc 13 giờ 19 phút (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate crude (WTI) kỳ hạn của Mỹ giảm 50 xu Mỹ, hay 0,6%, xuống 86,36 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều lập các mức cao kỷ lục 10 tháng vào đầu tuần này, do lo ngại sự thiếu hụt nguồn cung khi nhu cầu đạt đỉnh điểm vào mùa đông sau khi Saudi Arabia và Nga tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện đến cuối năm.

Các nhà đầu tư nhận định lãi suất của Mỹ sẽ vẫn ở các mức cao kỷ lục 20 năm và điều này khiến đồng USD tăng giá, có nghĩa dầu thô sẽ đắt hơn với những người mua bằng các đồng tiền khác. 

Chỉ số đồng USD ở sát mức đỉnh 6 tháng trong phiên 8/9.

Trong khi đó, số liệu công bố ngày 7/9 cho thấy xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc giảm trong tháng 8, do sức ép từ cả nhu cầu bên ngoài và chi tiêu tiêu dùng trong nước.

Dự trữ dầu thô của Mỹ trong tháng 8 giảm 6,3 triệu thùng, gấp ba lần mức giảm 2,1 triệu thùng theo dự báo của các nhà phân tích.

Mặc dù cam kết tiếp tục cắt giảm nguồn cung, Nga được cho là sẽ tăng lượng xuất khẩu trong tháng 9, khi các nhà máy lọc dầu tại nước này bắt đầu bảo dưỡng, điều sẽ hạn chế đà tăng của giá dầu.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.