Lo ngại về khả năng Fed tăng lãi suất vẫn ám ảnh thị trường chứng khoán

Các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên chiều 7/9, khi số liệu vượt dự đoán của lĩnh vực dịch vụ Mỹ làm gia tăng đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 0,8% xuống 32.991,08 điểm. Còn tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,3% xuống 18.202,07 điểm, và chỉ số Shanghai Composite giảm 1,1% xuống 3.122,35 điểm, sau số liệu cho thấy xuất nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục sụt giảm trong tháng Tám.

Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Jakarta, Mumbai, Wellington và Manila.

Theo số liệu của Viện quản lý nguồn cung (ISM) chỉ số các nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã bất ngờ tăng từ 52,7 trong tháng Bảy lên 54,5 trong tháng Tám. Số liệu này đã làm giảm những kỳ vọng rằng Fed sẽ chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất sau một loạt số liệu thuận lợi trước đó.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đang có những quan điểm trái chiều về hướng đi tiếp theo, khi một số người kêu gọi tiếp tục tăng lãi suất, trong khi số khác lại cho rằng lãi suất đã đủ cao. Chủ tịch Jerome Powell khẳng định mọi quyết định của Fed sẽ phụ thuộc vào số liệu trong những tháng tới.

Trong khi kinh tế Mỹ và thị trường việc làm vẫn cho thấy thể trạng tốt, ngày càng có nhiều lo ngại rằng hơn một năm tăng lãi suất, và có thể còn kéo dài hơn nữa, có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào suy thoái.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 2,36 điểm, hay 0,19%, xuống 1.243,14 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,78 điểm, hay 0,3%, lên 256,14 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.