Lo ngại thiếu máu điều trị dịp Tết Nguyên đán

Phong trào hiến máu ở Việt Nam hiện nay vẫn cơ bản dựa vào lực lượng thanh niên và nòng cốt là học sinh, sinh viên. Vậy nên, cứ đến dịp cuối năm, dịp sinh viên thi xong và về quê ăn Tết, thì tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra. Dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng không ngoại lệ.

Phong trào hiến máu ở Việt Nam hiện nay vẫn cơ bản dựa vào lực lượng thanh niên và nòng cốt là học sinh, sinh viên. Vậy nên, cứ đến dịp cuối năm, dịp sinh viên thi xong và về quê ăn Tết, thì tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra. Dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng không ngoại lệ.

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TƯ: “Trong năm 2012, cả nước tiếp nhận được khoảng 900.000 đơn vị máu thì hơn 90% số máu đó là từ người hiến máu tình nguyện (trong đó, số lượng người hiến máu tình nguyện là thanh niên, học sinh, sinh viên chiếm khoảng 70%). Bởi vậy, lực lượng chính tham gia phong trào hiến máu nhân đạo tới thời điểm này vẫn là đội ngũ thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên”.

Lo ngại thiếu máu điều trị dịp Tết Nguyên đán ảnh 1

Các sinh viên Trường đại học Hoa Lư (Ninh Bình) tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Đạt - TTXVN


Và như thường lệ, dịp cuối năm này, học sinh, sinh viên luôn bận rộn lo thi cử và chuẩn bị về quê ăn Tết. Thời tiết lại rét đậm, rét hại kéo dài nên số người hiến máu tình nguyện giảm hẳn… Đó là lý do vì sao tình trạng thiếu máu dịp Tết cứ “đến hẹn lại lên”.


Bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động, Tổ chức Hiến máu Tình nguyện, Viện Huyết học và Truyền máu TƯ cho biết: Hiện tại, lượng máu dự trữ tại Viện chỉ còn gần 4.000 đơn vị máu. Lượng máu này chỉ đủ đáp ứng cho nhu cầu điều trị của riêng Viện Huyết học và truyền máu TƯ vẻn vẹn chưa đầy một tuần nữa (tại Viện thường xuyên có khoảng 550 - 600 bệnh nhân điều trị các bệnh về máu). Đó là chưa nói đến chuyện Viện Huyết học Truyền máu TƯ là ngân hàng máu lớn nhất cả nước, có trách nhiệm cung cấp máu cho gần 100 bệnh viện và 16 tỉnh, thành quanh thành phố Hà Nội.


“Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng của các bệnh viện, Viện Huyết học và Truyền máu TƯ cần tiếp nhận tối thiểu 14.600 đơn vị máu/tháng. Tuy nhiên, từ tháng 12/2012 đến nay, tổng lượng máu tiếp nhận được mới chỉ đạt khoảng gần 10.000 đơn vị/tháng, đáp ứng được 50 - 60% nhu cầu điều trị”, BS Quân cho hay.


Do đó, các chuyên gia y tế lo ngại, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo thì đến cuối tháng 1 và tháng 2/2013, tình trạng thiếu máu do thiếu người cho máu sẽ lên đến đỉnh điểm.


“Từ nay tới 3/3, tức là trong giai đoạn Viện Huyết học và Truyền máu TƯ chưa tổ chức Lễ hội Xuân hồng, một lễ hội lớn thường tiếp nhận được 6.000 - 7.000 đơn vị máu, thì số máu cần phải có là khoảng 20.000 đơn vị. Nếu tính từ nay tới hết Tết Nguyên đán thì chúng tôi cần khoảng 12.000 - 14.000 đơn vị máu, đây quả là một thách thức không nhỏ đối với chúng tôi trong dịp cuối năm này”, GS Trí chia sẻ.


Theo GS Nguyễn Anh Trí, lường trước được khả năng xảy ra tình trạng khan hiếm máu dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đội quân vận động hiến máu tình nguyện của Viện Huyết học và truyền máu TƯ đã sớm “ra quân” tại nhiều tỉnh, thành để vận động tổ chức hiến máu nhân đạo. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức trong Lễ hội Xuân hồng năm 2013. Trước Tết Nguyên đán, nhiều tỉnh, thành phố cũng sẽ tổ chức hiến máu nhân đạo như: Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh…


Riêng tại Hà Nội, ngày 20/1, Viện Huyết học và truyền máu TƯ sẽ phối hợp cùng báo Tiền Phong và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức “Ngày Chủ nhật đỏ” lần thứ V tại khuôn viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Dự kiến tại Lễ hội này, ban tổ chức sẽ tiếp nhận được khoảng 800 - 1.000 đơn vị máu (hiện đã có 3.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện). Cùng ngày 20/1, tại trường Đại học Thái Nguyên cũng tổ chức “Ngày Chủ nhật đỏ” tương tự.


“Tính đến thời điểm này Viện Huyết học và Truyền máu TƯ đã có trong tay gần đủ số người tham gia hiến máu tình nguyện dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Hy vọng, cùng với sự chung sức của toàn xã hội, nhất là nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của các bạn trẻ thì Tết này mọi người bệnh cần đến máu đều có máu để điều trị”, GS.TS Nguyễn Anh Trí hồ hởi cho hay.

Phương Liên

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.