Lo ngại rủi ro vì COVID-19, Đức mở rộng cảnh báo du lịch tới Tây Ban Nha

Phóng viên TTXVN tại Liên bang Đức cho biết chính phủ nước này tiếp tục mở rộng cảnh báo du lịch với toàn bộ phần đất liền của Tây Ban Nha sau khi nhiều vùng tại đây bị coi là khu vực rủi ro với COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/7/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong thông báo, Bộ Y tế liên bang Đức xác nhận chính phủ nước này ngày 14/8 đã quyết định đưa Tây Ban Nha vào danh sách các nước và khu vực rủi ro đối với virus SARS-CoV-2, ngoại trừ quần đảo Canary. Hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Mallorca của Tây Ban Nha cũng nằm trong khu vực rủi ro, do có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Hiện Mallorca có khoảng 67 ca nhiễm mới trên 100.000 dân, vượt quá giới hạn do Đức đặt ra là 50 ca.

Bộ Ngoại giao Đức cũng đã ban hành cảnh báo du lịch đối với tất cả các khu vực thuộc diện nguy cơ cao. Theo đó, các trường hợp trở về Đức sẽ có hai lựa chọn: Hoặc xét nghiệm mất phí ở nơi du lịch 48 giờ trước khi về Đức, hoặc được xét nghiệm miễn phí trong tối đa 3 ngày sau khi về nước. Tất cả các trường hợp buộc phải tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm, thường kéo dài từ 24-48 giờ.

Tây Ban Nha hiện đứng thứ hai châu Âu về số ca mắc COVID-19, với nhiều vùng ở nước này đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ hai. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, Tây Ban Nha đã ghi nhận 358.843 ca bệnh, khiến 28.617 người trong số này tử vong. So với 24 giờ trước, Tây Ban Nha tăng thêm 2.987 ca nhiễm và 12 ca tử vong. Theo viện Robert Koch (RKI), khoảng 200.200 ca bệnh ở Tây Ban Nha đã được chữa khỏi và hiện vẫn còn khoảng 12.500 người đang phải chữa trị.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.