Lo ngại eo biển Hormuz đóng cửa, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng

Giá dầu Brent tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 22/6 khi vòng đàm phán Mỹ - Iran khởi đầu đầy bất ổn.
Chú thích ảnh
Bơm nhiên liệu cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,09 USD (1,35%) lên 81,66 USD/thùng vào lúc 5 giờ sáng (giờ Việt Nam) sau khi chạm mức cao nhất 82,30 USD/thùng lúc đầu phiên giao dịch.

Nguyên nhân là do vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ khởi đầu không suôn sẻ. Mặc dù Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có cuộc gặp với các quan chức Iran nhằm thúc đẩy thỏa thuận, nhưng những tín hiệu bất lợi từ hai phía đã khiến thị trường lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cảnh báo khả năng tái khởi động cuộc chiến, trong khi phía Iran thông báo tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Những diễn biến này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu đi lên. Trước diễn biến căng thẳng này, giới đầu tư đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán và các động thái tiếp theo của Mỹ và Iran. Sự đan xen giữa các nỗ lực ngoại giao và những tuyên bố cứng rắn từ hai phía khiến thị trường tiếp tục thận trọng trước những rủi ro đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Vân Anh - Tổng hợp

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.