Lo ngại Brexit, nhiều doanh nghiệp muốn chuyển một phần khỏi Anh

Khoảng 30% các công ty sản xuất muốn chuyển một phần việc làm ra khỏi nước Anh do lo ngại về việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit). Điều này có thể sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế của Anh.
Chính phủ Anh hiện đang chịu nhiều sức ép để hỗ trợ các công ty đang gặp khó khăn trong thời kỳ hậu Brexit, trong khi các hãng có tên tuổi như HSBC và PwC nhiều khả năng sẽ chuyển hàng trăm vị trí việc làm ra khỏi đảo quốc này.
Lo ngại Brexit, nhiều doanh nghiệp muốn chuyển một phần khỏi Anh ảnh 1

Nhà máy sản xuất các sản phẩm bằng sành ở Stoke-on-Trent, miền trung nước Anh ngày 14/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cuộc điều tra của hãng KPMG, nhiều nhà máy cho biết họ có kế hoạch cải tổ mạnh mẽ và 1/3 doanh nghiệp được hỏi nói rằng họ sẽ chuyển một phần hoạt động sản xuất của mình ra nước ngoài để tăng năng suất hoặc giảm chi phí sản xuất. Trung Quốc và Ấn Độ - hai nước mà Thủ tướng Anh Theresa May muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương - sẽ là những nước được hưởng lợi từ việc chuyển dịch nêu trên.
Bên cạnh đó, báo cáo cho biết một số bộ phận trong chuỗi cung ứng có dấu hiệu muốn rời khỏi Anh. Người đứng đầu của bộ phận nghiên cứu Brexit của KPMG, bà Karen Briggs, cho biết những lĩnh vực muốn chuyển đi bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, phát triển kinh doanh và một phần thuộc lĩnh vực tài chính.
Một số người đã  ngại về việc tại sao nhiều ngành kinh doanh chủ chốt tại nước Anh đang chuẩn bị ra đi, mặc dù chính phủ nói rằng rời khỏi EU sẽ có lợi cho đảo quốc này. Việc làm của người Anh bị chuyển sang các nước khác và tăng trưởng kinh tế Anh đang đi xuống. Theo cuộc điều tra do Financial Times tiến hành, tăng trưởng kinh tế của Anh quốc sẽ giảm đi rõ rệt trong năm 2017, thu nhập hộ gia đình ít đi do lạm phát tăng cao và các doanh nghiệp sẽ phải tạm hoãn lại các quyết định đầu tư .
Nước Anh là một trong số các quốc gia phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong năm 2016 khi đạt mức 2,1%. Tuy nhiên, theo dự báo của các nhà kinh tế, tăng trưởng kinh tế Anh không thể vượt 1,5% trong năm 2017.
Diễm Quỳnh - P/v TTXVN tại Anh

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.