Lo ngại 100 người di cư mất tích sau khi tìm cách tị nạn ở Algeria

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã bày tỏ “lo ngại” đối với sự an toàn của 100 người Arab mất tích sau khi tìm cách tị nạn tại Algeria, cùng những người mắc kẹt tại khu vực biên giới với Niger.
Chú thích ảnh
Những năm trở lại đây, Algeria đối mặt với làn sóng di cư ồ ạt từ các nước ở vùng Nam sa mạc Sahara châu Phi. Ảnh minh họa: AFP

Trong tuyên bố ngày 3/1, UNHCR cho biết khoảng 120 người Syria, Palestine và Yemen đã bị bắt giữ tại trung tâm Tamanrasset ở miền Nam Algeria. Sau đó, 100 người trong nhóm này đã bị đưa tới khu vực gần cửa khẩu Guezzam ở vùng biên giới phía Nam giáp với Niger hôm 26/12/2018 và hiện chưa rõ tung tích. 20 người còn lại vẫn "mắc kẹt tại vùng sa mạc", cách cửa khẩu Guezzam một vài km. Theo UNHCR, một số người trong nhóm trên đã đăng ký là người tị nạn tránh xung đột và khủng bố trong nước hoặc tìm kiếm sự bảo vệ quốc tế tại Algeria.

Trong khi đó, người đứng đầu Vụ xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nội vụ Algeria, ông Hacen Kacimi cho biết một nhóm gồm khoảng 100 người, chủ yếu là những người đến từ thành phố Aleppo (Syria), đã bị trục xuất theo phán quyết của một tòa án của Algeria do nghi dính líu tới các nhóm thánh chiến. Những người này nhập cảnh trái phép vào Algeria và bị đưa ra xét xử hồi tháng 9/2018. 

Những năm trở lại đây, Algeria đối mặt với làn sóng di cư ồ ạt từ các nước ở vùng Nam sa mạc Sahara châu Phi. Theo các nhóm bảo vệ quyền con người, ước tính có khoảng 100.000 người di cư đến nước này trong thời gian qua.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.