Lô hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga đến Pakistan

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 11/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo chuyến hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga theo thỏa thuận mới đạt được giữa Islamabad và Moskva đã đến Karachi.
Chú thích ảnh
Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh minh họa: TASS/TTXVN

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Sharif viết: “Vui mừng thông báo rằng chuyến hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga đã đến Karachi và sẽ bắt đầu xả dầu vào ngày 12/6. Đây là lô dầu (giảm giá) đầu tiên của Nga đến Pakistan và là sự khởi đầu của mối quan hệ mới giữa hai nước”.

Tối 11/6, một quan chức hải cảng cho biết lô hàng dầu này đang được dỡ xuống. Hãng Reuters đã lần đầu đưa tin về thỏa thuận mua bán dầu nói trên giữa hai nước vào tháng 4 năm nay.

Thỏa thuận dầu thô giảm giá này được cho là có ý nghĩa lớn đối với Pakistan, quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh toán và có nguy cơ vỡ nợ, trong đó nhập khẩu năng lượng chiếm phần lớn các khoản thanh toán bên ngoài của Pakistan. Nhập khẩu dầu thô của quốc gia này dự kiến đạt 100.000 thùng/ngày sau chuyến hàng đầu tiên nói trên.

Hiện chưa có xác nhận về phương thức thanh toán, nhưng Pakistan gần đây đã công bố kế hoạch cho phép trao đổi hàng hóa với Nga, Afghanistan và Iran. Theo các nhà phân tích, điều này có thể làm giảm nhu cầu về USD và nguy cơ buôn lậu các sản phẩm năng lượng xuyên biên giới.

Nguồn cung dầu thô giá rẻ là điều rất cần thiết đối với một quốc gia thiếu tiền mặt khi đối mặt với khủng hoảng cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối cực kỳ thấp. Nhập khẩu năng lượng chiếm phần lớn các khoản thanh toán bên ngoài của Pakistan.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy, Pakistan đã nhập khẩu dầu 154.000 thùng/ngày vào năm 2022, tương đối ổn định so với năm trước. Hầu hết dầu thô được cung cấp bởi nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Saudi Arabia, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.