Lộ diện thủ phạm bắt cóc Thủ tướng Libya

Một nhóm những người nổi dậy trước đây của Libya mang tên "Phòng tác chiến cách mạng Libya" (ORLR) tuyên bố đã bắt giữ Thủ tướng Libya Ali Zeidan tại một khách sạn ở thủ đô Tripoli vào sáng cùng ngày.
Ngày 10/10, một nhóm những người nổi dậy trước đây của Libya mang tên "Phòng tác chiến cách mạng Libya" (ORLR) tuyên bố đã bắt giữ Thủ tướng Libya Ali Zeidan tại một khách sạn ở thủ đô Tripoli vào sáng cùng ngày.
Lộ diện thủ phạm bắt cóc Thủ tướng Libya ảnh 1

Thủ tướng Libya Ali Zeidan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ORLR, Chính phủ của ông Zeidan đã có vai trò trong chiến dịch Mỹ bắt giữ tên Abu Anas al-Liby, nghi can hàng đầu thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại thủ đô Tripoli. Một phát ngôn viên ORLR nhấn mạnh: "Vụ bắt giữ ông (Zeidan) xảy ra sau tuyên bố của (Ngoại trưởng Mỹ) John Kerry về việc bắt giữ Abu Anas al-Liby, và cho rằng Chính phủ Libya biết rõ chiến dịch này".TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.