Lộ diện tên lửa mới của Nga có khả năng hạ gục mục tiêu hành trình

Các chiến đấu cơ có khả năng bay bám theo địa hình sẽ không còn an toàn một khi gặp phải mẫu tên lửa phòng không mới nhất của Nga.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 được triển khai tại Crimea. Ảnh: Sputnik

Theo kênh truyền hình RT, loại tên lửa đánh chặn mới, có tên gọi 40N6E, được phát triển cho hệ thống phòng thủ S-400 và S-500 tương lai có khả năng đánh trúng mục tiêu đang bay cách mặt đất 10 m.

Mẫu tên lửa 40N6E, do công ty  Almaz-Antey giới thiệu tại cuộc triển lãm Army-2018 tổ chức gần thủ đô Moskva mới đây, được coi là mẫu hình “chính thức” đầu tiên của loại vũ khí tân tiến này. Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công mẫu tên lửa mới hồi tháng 7 và dự kiến sẽ được lắp đặt vào các hệ thống S-400 trong một vài tuần tới.

Theo một bản tài liệu slide thuyết trình được bmpd, một trang blog quốc phòng nổi tiếng của Nga, công bố, loại tên lửa mới nhất của nước này có trọng lượng khoảng 1.893 kg. Khi phóng, tên lửa có thể đạt vận tốc trung bình 1.190 m/s. Tên lửa đánh chặn có thể đánh trúng mục tiêu đang bay ở độ cao từ 10m tới 30 km, cách xa ít nhất từ 5 km tới 380 km, bác bỏ tin đồn tên lửa được thiết kế với khả năng chống vệ tinh.

Trong tài liệu trên, công ty Almaz-Antey còn liệt kê ví dụ một số mục tiêu có nguy cơ nằm trong tầm bắn của tên lửa mới, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Northrop B-2 Spirit, máy bay không người lái MQ-9 Reaper, tên lửa hành trình Tomahawk, máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry AWACS, cũng như các loại tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo.

Thời hạn bảo hành vỏ ngoài của tên lửa kéo dài tới 15 năm mà không cần sửa chữa, trong trường hợp điều kiện lưu trữ thuận lợi.

40N6E là loại tên lửa đánh chặn thứ 5 được thiết kế triển khai cho hệ thống phòng thủ S-400, với tầm phóng xa hơn các mẫu trước đó.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.