Lộ chi phí cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Tổng thống Trump chê tốn kém

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phàn nàn về chi phí lớn của các cuộc tập trận. Gần đây, một quan chức Mỹ đã tiết lộ mức chi phí của cuộc tập trận chung mang tên Người Bảo vệ Tự do Ulchi giữa Mỹ - Hàn Quốc vốn bị đình chỉ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Lầu Năm Góc trong tháng 6 thừa nhận việc ngừng cuộc tập trận Người bảo vệ Tự do Ulchi là động thái thể hiện ủng hộ với cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6.

Lộ chi phí cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khiến Tổng thống Trump chê tốn kém ảnh 1

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung Người bảo vệ Tự do Ulchi. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Tổng thống Trump từng nhiều lần khẳng định quyết định ngừng tập trận của ông liên quan tới vấn đề tiết kiệm chi phí.
Ngày 6/7, một quan chức giấu tên tiết lộ với Reuters rằng chi phí của cuộc tập trận chung Người bảo vệ Tự do Ulchi là khoảng 14 triệu USD.
Lầu Năm Góc chưa từng tiết lộ tổng chi phí của các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc trong các năm. Việc tính toán chi phí các cuộc tập trận chung được đánh giá là quá trình phức tạp, yêu cầu đầy đủ dữ liệu từ các đơn vị quân sự.
Năm 2017, 17.500 binh sĩ Mỹ và hơn 50.000 quân nhân Hàn Quốc đã cùng tham gia cuộc tập trận chung Người bảo vệ Tự do Ulchi. Các thành viên lực lượng vũ trang Australia, Canada, Colombia, Đan Mạch, New Zealand, Hà Lan và Anh cũng góp mặt trong cuộc tập trận này.
Ngân sách dành cho quân đội Mỹ trong năm 2018 là khoảng 700 tỷ USD. Nhiều quan chức Nhà Trắng cho rằng ngừng các cuộc tập trận chung không đồng nghĩa với việc tiết kiệm được khoản tiền lớn bởi binh sĩ vẫn tham gia các khóa đào tạo và đánh giá vốn cũng “ngốn” kha khá ngân sách.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.