Lộ ảnh máy bay do thám tàng hình Trung Quốc ‘nhái” Mỹ

Các diễn đàn mạng Trung Quốc đang xôn xao lưu truyền một tấm ảnh mờ, chụp một loạt máy bay không người lái mới của Trung Quốc, được cho là sao chép mẫu RQ-170 Sentinel của Mỹ từng bị Iran thu giữ cuối năm 2011.

Các diễn đàn mạng Trung Quốc đang xôn xao lưu truyền một tấm ảnh mờ, chụp một loạt máy bay không người lái mới của Trung Quốc, được cho là sao chép mẫu RQ-170 Sentinel của Mỹ do Lockheed Martin sản xuất. Một trong những chiếc máy bay này đã bị Iran thu giữ tháng 12/2011.

Lộ ảnh máy bay do thám tàng hình Trung Quốc ‘nhái” Mỹ ảnh 1

Hình ảnh không rõ nét về những chiếc máy bay không người lái, nghi được Trung Quốc sao chép từ mẫu RQ-170 Sentinel của Mỹ.

Hồi tháng 2 vừa qua, Iran công bố đoạn băng chứng minh họ đã tiếp cận được nhiều dữ liệu lưu trữ bên trong chiếc RQ-170 tàng hình thu được của Mỹ.

Trước đó, tháng 8/2012, trang Aviationist đăng bài báo cho biết, một phái đoàn Trung Quốc đang có mặt tại Iran để sao chép mẫu máy bay không người lái tàng hình RQ-170 của Mỹ bị Tehran thu giữ. Nhóm 17 chuyên gia Trung Quốc không chỉ đến Iran để xem xét mà còn thu thập và mang về Trung Quốc một số bộ phận quan trọng của chiếc RQ-170 này.

Lộ ảnh máy bay do thám tàng hình Trung Quốc ‘nhái” Mỹ ảnh 2

Iran trưng bày chiếc máy bay do thám tàng hình RQ-170 thu được của Mỹ.

Nếu hình ảnh trên đây là thật, Trung Quốc đã “nhân bản” được chiếc máy bay không người lái tàng hình mà Mỹ bị mất tại Iran.

Vừa tuần trước, Tehran cũng tuyên bố họ đã sẵn sàng cho cất cánh bản sao RQ-170 mà Iran tự chế tạo.

T.H

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.