Lô 10 chiếc Su-25 đã tới Iraq

Iraq cho biết đã nhận được lô máy bay chiến đấu Sukhoi đầu tiên từ Nga trong bối cảnh chính quyền Baghdad đang dồn dập tấn công chống lại các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni.

Ngày 29/6, Iraq cho biết đã nhận được lô máy bay chiến đấu Sukhoi đầu tiên từ Nga trong bối cảnh chính quyền Baghdad đang dồn dập tấn công chống lại các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni - những kẻ tiến hành tấn công đe dọa chia cắt đất nước này.

Lô 10 chiếc Su-25 đã tới Iraq ảnh 1

Máy bay Su-25 của Nga.


Việc số máy bay chiến đấu này đến được tay lực lượng chính phủ Iraq sẽ đẩy mạnh việc giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit từ tay phiến quân. Dự kiến, số máy bay tấn công mặt đất Su-25 này sẽ sớm được đưa vào sử dụng, tăng cường sức mạnh không lực cho Iraq nhằm chiến đấu chống trả cuộc tấn công quy mô lớn của phiến quân do Nhà nước Hồi giáo Iraq và Vùng Levant (ISIL) lãnh đạo.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai sẽ lái số máy bay mới nhập này vì lực lượng không quân của cố Tổng thống Saddam Hussein có loại Su-25, nhưng ngay cả nếu những phi công của lực lượng này được tín nhiệm và tình nguyện giúp đỡ thì họ chưa chắc có thể tiếp tục điều khiển loại máy bay mới nhập của Nga sau hơn một thập niên không tác nghiệp.

Ấn Độ triển khai tàu chiến sơ tán công dân

Theo tin trực tuyến của báo “the Indian Express” ngày 29/6, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã triệu hồi đại sứ nước này tại các nước vùng Vịnh để trao đổi về tình hình Iraq.

Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ đã triển khai tàu chiến INS Mysore và tàu INS Tarkash tới vùng Vịnh sẵn sàng sơ tán công dân đang bị kẹt tại Iraq. Để giúp người dân Ấn Độ thoát khỏi các vùng xung đột, Chính quyền New Delhi đã thành lập ba văn phòng nhằm tạo điều kiện giúp những người đang gặp khó khăn và triển khai các biện pháp tích cực khác để xây dựng lòng tin trong cộng đồng người Ấn tại Iraq và xoa dịu quan ngại của họ.

Báo trên còn cho biết ngoài việc tàu INS Mysore và INS Tarkash được lệnh thường trực tại vùng Vịnh sẵn sàng làm nhiệm vụ sơ tán công dân Ấn Độ ở Iraq, Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) cũng được yêu cầu bố trí hai máy bay vận tải C-130 sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết 39 người Ấn Độ bị bắt cóc tại Mosul “vẫn bình yên”.

Hiện có gần 10.000 người Ấn Độ đang cư trú và làm việc tại Iraq và có thể khoảng 100 người bị kẹt tại các vùng xung đột Mosul và Tikrit. Chính phủ Ấn Độ đang cố hết sức bảo đảm an toàn cho công dân của nước này tại Iraq.


T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.