Litva tuyên bố thành lập liên minh rà phá bom mìn cho Ukraine

Các thành viên của liên minh rà phá bom mìn có thể cung cấp nhân viên huấn luyện để đào tạo các chuyên gia xử lý bom cho Ukraine hoặc một số thiết bị để rà phá bom mìn.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas. Ảnh: LRT

Theo tờ Pravdar (Ukraine), Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas mới đây đã tuyên bố thành lập một liên minh rà phá bom mìn để giúp Ukraine.

Tuyên bố trên được ông Anušauskas thông báo tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Hỗ trợ Quốc phòng cho Ukraine (Ramstein) lần thứ 14 do Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley chủ trì.

Theo Bộ trưởng Anušauskas, liên minh rà phá bom mìn hình thành trên nguyên tắc "huấn luyện và trang bị", được sử dụng trong khuôn khổ hỗ trợ huấn luyện quân sự cho các lực lượng Ukraine do Litva cùng với Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và sắp tới là Đan Mạch cung cấp.

Ông Anušauskas giải thích: “Liên minh rà phá bom mìn sẽ củng cố và điều phối các hỗ trợ hiện tại và theo kế hoạch cho Ukraine trong lĩnh vực này. Các thành viên của liên minh rà phá bom mìn có thể cung cấp nhân viên huấn luyện để đào tạo các chuyên gia xử lý bom cho Ukraine hoặc một số thiết bị để rà phá bom mìn”.

Bên cạnh đó, ông Anušauskas cũng thông báo rằng các bệ phóng tên lửa đất đối không NASAMS mà quốc gia này đã mua cho Ukraine bằng chi phí của mình, sẽ đến vào mùa thu này. Tổng đóng góp của Vilnius để giúp Kiev trong tháng 7 là 24 triệu euro.

Thảo luận về cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Milley thừa nhận rằng các bãi mìn đặt ra một vấn đề nghiêm trọng đối với các lực lượng Ukraine.

Trước đó tờ Washington Post lưu ý rằng cuộc tấn công của Ukraine khi đối mặt với các bãi mìn đã làm lộ ra lỗ hổng của xe bọc thép và xe tăng, đặc biệt là xe chiến đấu Bradley mới được sản xuất của Mỹ và xe tăng chiến đấu Leopard của Đức.

Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng nói rằng quân đội Ukraine cần thiết bị rà phá bom mìn từ xa đặc biệt. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Zaluzhnyi cho biết Ukraine sử dụng các hệ thống rà phá bom mìn M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) do Mỹ cung cấp, nhưng chúng cũng đang bị phá hủy và do đó Ukraine cần rất nhiều hệ thống như vậy.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov và cả ông Zaluzhnyi đều cho biết thêm rằng họ đã thông báo cho các đối tác phương Tây rằng Kiev cần khẩn cấp thêm các hệ thống rà phá bom mìn, chẳng hạn như bộc phá dạng ống Bangalore.

Công Thuận/Báo Tin tức (pravda.com.ua)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.