Litva tiến hành vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội 

Ngày 25/10, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên toàn Litva để đón cử tri đi bỏ phiếu tại vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội. 
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội ở Vilnius, Litva ngày 25/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc hội Litva có 141 ghế, trong đó 71 ghế bầu theo đại diện khu vực (mỗi khu vực có một đại biểu trong quốc hội) và 70 ghế theo danh sách chính đảng. Trong vòng 2 này, các cử tri sẽ bầu chọn 68 ghế theo đại diện khu vực bởi trong vòng 1 diễn ra ngày 11/10, chỉ có 3 khu vực xác định được người chiến thắng (phải giành từ 50% số phiếu ủng hộ trở lên). Đối với 68 khu vực chưa bầu chọn được đại biểu, hai ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất trong vòng 1 sẽ cạnh tranh ở vòng 2. 

Cũng tại vòng 1 vừa qua, ngoài 3 ghế bầu theo đại diện khu vực, cử tri Litva đã bầu 70 ghế theo danh sách chính đảng. Theo kết quả kiểm phiếu vòng 1, đảng Liên minh Tổ quốc theo đường lối bảo thủ đã giành được 23 ghế, tương đương 24,8% số phiếu bầu, trong khi đảng Xanh và Nông dân (LVZS) hiện lãnh đạo liên minh cầm quyền của Thủ tướng Saulius Skvernelis chỉ giành được 16 ghế, tương đương 17,5% số phiếu bầu. Giới chuyên gia nhận định nếu đảng Liên minh Tổ quốc tiếp tục giành chiến thắng trong vòng 2, nhiều khả năng đảng này sẽ thành lập một liên minh cầm quyền với 2 đảng trung hữu khác gồm đảng Tự do và Phong trào Tự do. 

Các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20h giờ địa phương cùng ngày và kết quả bầu cử sẽ được công bố trong đêm. Dự kiến, cuộc bỏ phiếu lần này sẽ mang lại sự thay đổi lớn về ban lãnh đạo ở quốc gia Baltic, hiện do liên minh trung tả nắm quyền trong 4 năm qua. Đảng cầm quyền sắp tới sẽ phải giải quyết cuộc khủng hoảng y tế và tỷ lệ thất nghiệp cao do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tỷ lệ thất nghiệp của Litva trong tháng 9 vừa qua là hơn 14%, so với mức 9% trong tháng 2 năm nay. Quốc gia 3 triệu dân này đến nay ghi nhận hơn 9.500 ca mắc COVID-19 và 129 ca tử vong.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.