Litva định tái áp dụng nhập ngũ bắt buộc

Litva có kế hoạch khôi phục chế độ nhập ngũ bắt buộc lần đầu tiên kể từ năm 2008. Động thái này diễn ra giữa lúc cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng và có nguy cơ đe dọa an ninh vùng Baltic.

Ngày 24/2, Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite thông báo nước này có kế hoạch khôi phục chế độ nhập ngũ bắt buộc lần đầu tiên kể từ năm 2008. Động thái này diễn ra giữa lúc cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng và có nguy cơ đe dọa an ninh vùng Baltic.

Litva định tái áp dụng nhập ngũ bắt buộc ảnh 1

Binh sĩ Litva tập trận. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng Litva, Tổng thống Grybauskaite khẳng định trong môi trường địa chính trị hiện nay và trước những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, Litva cần phải tăng cường và củng cố nhanh nhất có thể năng lực phòng thủ của đất nước. Do vậy, trong năm nay Litva sẽ áp dụng chế độ quân dịch cho 5 năm tới như một biện pháp phòng bị. Chế độ này sẽ được áp dụng nếu được Quốc hội Litva thông qua.

Bộ Quốc phòng Litva đã đề xuất tăng số lượng binh sĩ gia nhập quân đội từ 2.000 người lên 7.000 người, trong đó chủ yếu là thanh niên tuổi từ 19 đến 26. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là 9 tháng và những đối tượng như sinh viên đại học và những người cha nuôi con một mình thuộc diện được miễn nhập ngũ.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.