Lính thủy đánh bộ Mỹ áp sát biên giới Syria

Mỹ đã triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ thiện chiến dọc theo biên giới giữa Jordan với Syria trong bối cảnh cuộc xung đột tại Syria đang có nguy cơ lan rộng.

Mỹ đã triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ thiện chiến dọc theo biên giới giữa Jordan với Syria trong bối cảnh cuộc xung đột tại Syria đang có nguy cơ lan rộng, truyền thông Israel ngày 7/6 cho biết.

Trước đó, theo trang DEBKAFile, hôm 4/6, một lực lượng lớn quân Mỹ đã đặt chân tới cảng Aqaba ở miền nam Jordan, để sẵn sàng triển khai tới biên giới giáp Syria. Lực lượng này di chuyển về phía bắc trên tuyến đường miền núi Aqaba-Jerash-Ajilon, nối từ nam tới bắc Jordan, với sự hộ tống của các lực lượng quân sự hạng nặng nước chủ nhà.

Lính thủy đánh bộ Mỹ áp sát biên giới Syria ảnh 1

Lính thủy đánh bộ viễn chinh Mỹ trên đường tới phía bắc Jordan từ Aqaba.

DEBKAFile cho biết, lực lượng này có thể lên tới 1.000 quân và là đạo quân Mỹ lớn nhất từng triển khai tại Jordan kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại Syria tháng 3/2011. Đây là các thành viên của Lực lượng lính thủy đánh bộ viễn chinh số 26, đổ bộ từ tàu tấn công đổ bộ USS Kearsage, vốn neo đậu ở cảng Eilat của Israel từ giữa tháng 5.

Trước đó, hôm 4/6, Lầu Năm góc cho biết sẽ gửi một hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Patriot và các chiến đấu cơ F-16 tới Jordan để tham gia tập trận, và có thể để lại các loại vũ khí này tại đây nhằm đối phó với mối đe dọa đến từ cuộc nội chiến Syria.

Trước đó, Mỹ cũng đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot dọc đường biên giới bất ổn của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

Các hệ thống Patriot được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud hoặc các loại tên lửa tầm ngắn khác có trong kho vũ khí của chính quyền Tổng thống Assad. Những hệ thống tên lửa này cũng có thể được sử dụng để thiết lập vùng cấm bay hoặc triển khai các chiến dịch không quân khác.

Thu Hằng (Theo DEBKAFile, Press TV)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.