Linh kiện ngoại có thể trở thành tử huyệt của Trung Quốc

Việc tên lửa Hồng Kỳ-9 của Trung Quốc sử dụng bộ chuyển mạch do Nhật Bản sản xuất, tàu ngầm Trung Quốc cũng sử dụng một loại radar dẫn đường khác của Nhật Bản đã làm dấy lên lo ngại những thiết bị này sẽ trở thành tử huyệt của Trung Quốc khi nước này và Nhật Bản nổ ra chiến tranh.

Việc tên lửa Hồng Kỳ-9 của Trung Quốc sử dụng bộ chuyển mạch do Nhật Bản sản xuất, tàu ngầm Trung Quốc cũng sử dụng một loại radar dẫn đường khác của Nhật Bản đã làm dấy lên lo ngại những thiết bị này sẽ trở thành tử huyệt của Trung Quốc khi nước này và Nhật Bản nổ ra chiến tranh.

Linh kiện ngoại có thể trở thành tử huyệt của Trung Quốc ảnh 1

Bộ chuyển mạch AZ8112 của Nhật Bản được sử dụng cho tên lửa Trung Quốc. Ảnh: Internet

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua tên lửa phòng không Hồng Kỳ-9 của Trung Quốc đã xuất hiện hình ảnh cho thấy Hồng Kỳ-9 sử dụng bộ chuyển mạch AZ8112 do hãng Panasonic của Nhật Bản sản xuất. Hình ảnh khác hiểu thị một chiếc tàu ngầm của Trung Quốc đã sử dụng radar dẫn đường của hãng Furuno, Nhật Bản.

Bình luận viên khách mời đặc biệt Lôi Trạch của trang tin Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho biết các linh kiện điện tử mà Trung Quốc nhập khẩu hiện nay lớn nhất là từ Nhật Bản. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản phẩm điện dung (capacitance), điện trở (resistance) và điện cảm (inductance), tỉ trọng hàng Nhật rất cao, năm 2010 lần lượt chiếm 35%, 28,1% và 18,6% thị phần nhập khẩu liên quan của Trung Quốc.

Một khi bị cấm vận, thị trường sản phẩm điện dung và điện trở của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng tương đối lớn. Hơn nữa, hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản chủ yếu là sản phẩm công nghệ cao, cho nên, hàng nội của Trung Quốc hiện nay khó có thể thay thế được.

Do vậy, theo Lôi Trạch, vấn đề này không những cần phải được nhìn nhận ở góc độ ngành nghề và phát triển kinh tế, mà trên hết phải giải quyết từ khía cạnh an ninh quốc phòng và chiến lược quốc gia. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào sản phẩm của Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành chuyện cấp bách Trung Quốc cần giải quyết.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu với tờ “Minh báo” của Hong Kong, Chủ tịch Hiệp hội Quân sự Quốc tế Macao Antony Wong Dong cho rằng với xu thế toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay, việc nội địa hóa vũ khí hoàn toàn dường như là điều không thể, tên lửa Patriot của Mỹ cũng phải sử dụng linh kiện của Nhật Bản.

Theo ông Antony Wong Dong, mới đây, quân đội Mỹ cũng phát hiện một vụ mua sắm không đúng quy định khiến hàng loạt vũ khí Mỹ phải sử dụng máy tính do Trung Quốc sản xuất. Sự kiện này đã gây ra sóng gió lớn ở Mỹ, so với việc vũ khí Trung Quốc sử dụng linh kiện điện tử của Nhật Bản, vấn đề của quân đội Mỹ lớn hơn nhiều.

Nếu chiến tranh Trung-Nhật xảy ra, (việc sử dụng) linh kiện điện tử (của Nhật Bản) kỳ thực sẽ trở thành vấn đề, nhưng phía Trung Quốc cũng có thể bắt đầu tiến hành cấm vận đất hiếm sử dụng sản xuất linh kiện điện tử đối với Nhật Bản.

Đồng thời, dù nằm lòng tác dụng của linh kiện điện tử do mình sản xuất, nhưng Nhật Bản không thể biết được tính năng của loại vũ khí do Trung Quốc sản xuất, sử dụng linh kiện điện tử của Nhật Bản, cho nên, không tồn tại rủi ro lộ mật từ việc sử dụng linh kiện điện tử của Nhật Bản.

Thành Nam

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.