Lĩnh án tù vì ngoan cố lấn chiếm đất công

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Quân (sinh năm 1975, trú tại thôn Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi) về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” theo khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Hình sự.
Chú thích ảnh
Bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: TTXVN phát

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quân 7 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024, Nguyễn Hữu Quân đã nhiều lần có hành vi lấn chiếm đất do UBND xã Thạch Lỗi quản lý tại thửa đất số 41, Tờ bản đồ số 04 bản đồ đo đạc năm 2006.

Cụ thể, vào khoảng tháng 11/2023, Quân đã tự ý đổ đất xuống ao thuộc đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã Thạch Lỗi quản lý tại khu rìa đê sông Bùi, thôn Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi. Với hành vi này, Quân đã bị UBND xã Thạch Lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về hành vi “Lấn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa (đất nuôi trồng thủy sản) tại khu vực nông thôn” vào ngày 17/1/2024 với số tiền 4 triệu đồng.

Sau khi có quyết định xử phạt, Quân không thực hiện việc khôi phục nguyên trạng đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất lấn chiếm, không ký biên bản giao nhận, biên bản làm việc; chống đối không chấp hành yêu cầu của UBND xã Thạch Lỗi mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần gửi thông báo và lập ban tuyên truyền vận động; cử cán bộ đến làm việc.

Đến ngày 11/3/2024, sau nhiều làm việc, tuyên truyền vận động, Quân mới tiến hành múc số đất đã san lấp trái phép vào phần diện tích ao do UBND xã Thạch Lỗi quản lý nhưng không nộp tiền phạt số tiền 4 triệu đồng.

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, Quân lại mua các nguyên vật liệu xây dựng và thuê người đến tự ý chôn cọc bê tông, xây tường kiên cố bằng gạch, lợp mái tôn và quây tôn xung quanh lấn chiếm đất nông nghiệp với diện tích 272 m2 thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Thạch Lỗi.

Phát hiện vụ việc vi phạm, UBND xã Thạch Lỗi tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số đối với Nguyễn Hữu Quân về hành vi “Lấn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa (đất nuôi trồng thủy sản) tại khu vực nông thôn với số tiền 4 triệu đồng và yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất; tháo dỡ, di chuyển công trình xây dựng vi phạm ra ngoài diện tích đất bị vi phạm và trả lại đất đã lấn chiếm. UBND xã Thạch Lỗi đã giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho Quân nhưng Quân không chấp hành.

Đến ngày 27/8, UBND xã Thạch Lỗi đã ra quyết định tạm đình chỉ quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 25/6 đối với Nguyễn Hữu Quân và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quân từ ngày 10/9/2024.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.