Lilama lắp đặt kết cấu thép tại Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Tổng công ty cổ phần lắp máy Việt Nam (Lilama) phối hợp với Tổng thầu Doosan (Hàn Quốc) đảm nhận việc lắp đặt kết cấu thép cho Lò hơi số 1 tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (Thanh Hóa).

Đây là hạng mục cơ khí đầu tiên Lilama lắp đặt sau khi hoàn thành cơ bản việc đóng cọc sớm hơn 1 tháng so với tiến độ đề ra.

Ông Lê Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Lilama khẳng định, với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tâm huyết, nhiệt tình và công nhân có tay nghề cao, Lilama cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và máy móc thi công, đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án đúng như tiến độ đề ra.

Tại dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Lilama tham gia lắp đặt 15 nghìn tấn kết cấu thép, hệ thống sàn, lan can cầu thang, bao che… Giai đoạn tiếp theo, Lilama sẽ được nhận nhiều hơn nữa công việc lắp đặt của dự án như phần áp lực, thiết bị, đường ống, thiết bị FGD... 

Tập đoàn Doosan và Lilama đã và đang hợp tác thành công trong một số dự án nhiệt điện tại Việt Nam như: Nhiệt điện Mông Dương 2, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Sông Hậu…

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 có tổng công suất 1.200 MW bao gồm 2 tổ máy. Đây là dự án BOT đầu tiên mà Chính phủ thực hiện hình thức trao thầu thông qua quy trình đấu thầu quốc tế. Nhà máy do liên doanh Marubeni-Kepco đầu tư và Tổng thầu EPC là Tập đoàn Doosan.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.