Liên tiếp xảy ra đuối nước tại Quảng Trị

Tối 22/4, Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xã Hải An, huyện Hải Lăng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu nhỏ tử vong khi đi tắm biển.

Vào khoảng 15 giờ ngày 22/4, bốn cháu nhỏ gồm: Võ Tuấn T. (13 tuổi), Võ Văn Nhật L. (14 tuổi), Võ Đình Anh K. (13 tuổi) và Võ Văn M. (13 tuổi), đều trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, rủ nhau xuống bãi biển Mỹ Thủy, thuộc xã Hải An để chơi và tắm biển. Đến khoảng 15 giờ 20 phút, cháu Võ Đình Anh K. bị đuối nước nên ba cháu còn lại đã thông báo với mọi người tổ chức tìm kiếm. Đến 16 giờ 5 phút, thi thể cháu Võ Đình Anh K. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 10m. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/4, sau khi tan học, một nhóm ba học sinh rủ nhau ra hồ cá ở thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh để tập bơi. Khi phát hiện em Dương Tuấn N. (sinh năm 2015, trú tại xã Vĩnh Thủy, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Vĩnh Thủy) mất tích, các em còn lại đã thông báo với mọi người. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 17 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N. dưới hồ cá. 

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.