Liên tiếp triệt phá các vụ án về an ninh trật tự

Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa triệt phá nhiều vụ án về an ninh trật tự trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Đối tượng Mùa A Thề ở bản Nậm Đắc, xã Pú Đao, huyện nậm Nhùn (Lai Châu) và khu vực lán nương trồng trái phép cây thuốc phiện. Ảnh: TTXVN phát

*Ngày 6/3, theo tin báo của quần chúng nhân dân, khu lán nương của gia đình Mua A Páo (sinh năm 1971, ở bản Nậm Đắc, xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn) có trồng cây thuốc phiện. Tổ công tác Công an huyện Nậm Nhùn phối hợp với Công an xã Pú Đao đã kiểm tra tại địa điểm trên và phát hiện 4 thửa ruộng trồng cây màu xanh nghi là cây thuốc phiện đã có hoa, quả, với tổng số 1.950 cây.

Công an đã mời chính quyền địa phương và lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận sự việc. Quá trình làm việc, Mua A Páo khai nhận số cây màu xanh trên là cây thuốc phiện. Páo xin hạt giống từ một người không rõ họ tên tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè mang về gieo với mục đích “làm thuốc” chữa bệnh cho vật nuôi trong nhà.

Vào lúc 12 giờ ngày 6/3, cũng tại bản Nậm Đắc, xã Pú Đao, lực lượng chức năng lập biên bản, phá nhổ 60 cây thuốc phiện đã có hoa và quả tại lán nương của gia đình Mùa A Thề (sinh năm 1964).

*Lúc 13 giờ ngày 6/3, tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (Lai Châu), Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an xã Pa Tần, Phòng Cảnh sát Giao thông và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang Vàng A Chính (sinh năm 1996, trú tại bản Ma Sang, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm (theo Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015).

Chú thích ảnh
Đối tượng Vàng A Chính (người thứ 3 từ bên trái sang) cùng tang vật tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan điều tra, Chính khai nhận đã lên rừng bẫy được một con gà Tiền mặt vàng (còn được gọi là chim công xám) đem về nhà nhốt. Sau đó, Chính lại hỏi mua được thêm một con nữa với giá 500 nghìn đồng. Chính rao bán trên mạng xã hội Facebook và đồng ý bán đôi gà trên cho một người đàn ông với giá 5 triệu đồng. Đối tượng bị lực lượng Công an bắt quả tang trên đường vận chuyển gà đi tiêu thụ.

Gà Tiền mặt vàng là loài động vật hoang dã được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP).

Việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

* Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm: Phê A Thà (sinh năm 1998), Tẩn A Phủ (sinh năm 1976), Nguyễn Đức Hòa (sinh năm 1983), Phạm Văn Quang (sinh năm 1960) cùng trú tại xã Sùng Phài; Lương Xuân Toán (sinh năm 1971), Phạm Đình Uy (sinh năm 1977), Đỗ Thị Loan (sinh năm 1983), cùng trú tại phường Đông Phong, Tân Phong, thành phố Lai Châu về hành vi đánh bạc.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng về hành vi đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

Vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Tổ công tác 252 Công an thành phố Lai Châu đã phối hợp phá thành công chuyên án 0323D, bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Sùng A Vảng (sinh năm 1984), Phê A Vàng (sinh năm 1985), Chang A Tả (sinh năm 2000), Giàng A Pà (sinh năm 1992), Tẩn A Thông (sinh năm 1987), Liều A Sì (sinh năm 1970) cùng trú tại xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu; Cheo A Vải (sinh năm 2002, trú tại bản Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ), Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1993, trú tại Tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) về hành vi đánh bạc.

Nhóm đối tượng này lợi dụng địa điểm của một đám cưới tại bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 11,6 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Cảnh.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.