Liên tiếp thu giữ số lượng lớn gia cầm giống nhập lậu

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, những ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cơ quan chức năng địa phương liên tiếp thu giữ số lượng lớn gia cầm giống nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp thu giữ số lượng lớn gia cầm giống nhập lậu. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 5/10, Đội Quản lý thị trường số 3 (huyện Lộc Bình) chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra tại một điểm tập kết gia cầm giống tại thôn Pò Qua, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, phát hiện 1.800 con gia cầm giống. Chủ sở hữu của số gia cầm trên là Lường Văn T. (28 tuổi, trú tại thôn Bản Hả, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình). Đội Quản lý thị trường số 3 xác định, toàn bộ số gà giống này có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu.

Trước đó, chiều 3/10, Đội quản lý thị trường số 3 làm nhiệm vụ tại thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện tại kho hàng nhà bà Trịnh Thị Nhớ (52 tuổi) có 32 lồng gà, chứa trên 4.800 con gà con giống không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nhớ cho hay, một số người không quen biết đến thuê kho hàng để chứa gà giống, bà Nhớ đã cho thuê với giá 100.000 đồng/ngày.

Liên tiếp trong 2 ngày 28-29/9, Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội Quản lý thị trường số 4 cùng với lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 24.600 con gà giống, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc tại huyện Lộc Bình và huyện Chi Lăng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp thu giữ số lượng lớn gia cầm giống nhập lậu. Ảnh: TTXVN phát

Trước thực trạng vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới có chiều hướng gia tăng và phức tạp trong thời gian gần đây, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã có cuộc làm việc với đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh để bàn giải pháp xử lý triệt để tình trạng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, lực lượng Biên phòng tập trung lực lượng đẩy lùi hoạt động vận chuyển trái phép hàng lậu; tăng cường kiểm tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định.

Hải quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh tích cực tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả; đồng thời tăng cường thêm lực lượng cho trục đường từ các cửa khẩu vào nội địa.

Công an tỉnh huy động lực lượng nắm tình hình, đấu tranh xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới...

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.