Liên tiếp phát hiện hàng chục thanh niên phê ma túy trong quán karaoke

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Vĩnh Phúc vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là các vụ phát hiện giới trẻ tụ tập số lượng lớn sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng.

Công tác phòng chống và kiểm soát ma túy ở Vĩnh Phúc được chú trọng đẩy mạnh. Nhiều điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy đã được triệt xóa; phần lớn đối tượng nghiện nặng được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là các vụ phát hiện giới trẻ tụ tập số lượng lớn sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng. Các quán karaoke là một trong những điểm "nóng" giới trẻ tụ tập ăn chơi, thác loạn, sử dụng trái phép chất ma túy.

Mỗi năm, Vĩnh Phúc đã phát hiện hàng chục vụ giới trẻ sử dụng ma túy tụ tập ở các quán hát, nhà hàng. Mới đây, ngày 24/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ 12 đối tượng (gồm 8 nam và 4 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke thuộc xã Đạo Tú, huyện Tam Dương. Tại hiện trường, Công an thu giữ một đĩa sứ màu trắng có bám dính tinh thể dạng đá và một số tang vật liên quan. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an để thử nhanh với chất ma túy. Kết quả có 9/12 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, ngày 24/6, Công an huyện Bình Xuyên kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 43 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại hai phòng hát tầng 1 và tầng 2 của quán Karaoke Linh Dung 3, có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Hà, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Các đối tượng bị bắt giữ gồm 18 nữ, 25 nam. Kết quả sau khi kiểm tra có 39/43 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Đến ngày 26/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 30 đối tượng, gồm 18 nam, 12 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke One Top thuộc xã Đại Tự, huyện Yên Lạc. Kết quả thử nhanh có 24/30 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Qua những vụ việc điển hình trên, có thể thấy các quán karaoke, nhà hàng…đang là điểm "nóng" tụ tập, ăn chơi thác loạn của giới trẻ với các biểu hiện khá phức tạp. Vĩnh Phúc có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh có điều kiện, đây là nơi có không gian vui chơi thích hợp, an toàn với kín cổng, cao tường, nhiều phòng, nhiều tầng và các lối thoát phụ, có người canh gác...do đó giới trẻ thường chọn để hoạt động vui chơi, sử dụng trái phép chất ma túy… 

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đến tháng 4/2019, trên địa bàn tỉnh có gần 2.800 đối tượng liên quan đến ma túy, cao gấp 3 lần so với 10 năm về trước. Trong đó, có khoảng 2.400 đối tượng có hồ sơ quản lý, trên thực tế, số người mắc nghiện có thể cao hơn nhiều. Trước tình hình tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 9995/UBND-NC1 về việc tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp và chỉ đạo, kiểm tra để phát hiện kịp thời các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh có sử dụng ma túy, bóng cười... từ đó có các biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, UBND các huyện, thành phố kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh karaoke bị cơ quan chức năng hoặc người dân phát hiện có sử dụng ma túy, bóng cười tại các phòng hát.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục người dân, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên ở tuổi vị thành niên hiểu tác hại của ma túy, để từ đó, mỗi người dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm về ma túy; công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng chương trình phòng ngừa cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là số thanh, thiếu niên có lối sống không lành mạnh…

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.