Liên tiếp phát hiện hai vụ khách nhập cảnh giấu kim loại nghi là vàng trong người

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc khách nhập cảnh người nước ngoài giấu các thỏi kim loại màu vàng trong người. 
Chú thích ảnh
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến đấu tranh phòng, chống buôn lậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Phùng Quang Minh cho biết, trước tình hình biến động thị trường vàng hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội đã tập trung nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hành vi gian lận.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc khách nhập cảnh người nước ngoài giấu các thỏi kim loại màu vàng trong người. 

Cụ thể, ngày 4/10, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho khách nhập cảnh trên chuyến bay mang số hiệu VN593 từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) phát hiện một nam hành khách có dấu hiệu nghi vấn.

Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu và Tổ kiểm soát Hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an thành phố Hà Nội và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiến hành giám sát hành lý, hàng hóa của hành khách này.

Qua kiểm tra, trên người nam hành khách mang theo 6 mảnh kim loại màu vàng, trọng lượng khoảng 3kg. Các thỏi kim loại được cắt nhỏ và giấu trên người để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản, niêm phong tang vật; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác xử lý theo quy định.

Toàn bộ 6 miếng kim loại màu vàng và đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chú thích ảnh
Đối tượng cất giấu tang vật dưới đế giày. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu cũng phát hiện một du khách người Hồng Kông (Trung Quốc) giấu 3 miếng kim loại màu vàng trong người. Du khách này khai nhận, 3 miếng kim loại này là vàng 9999.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.