Liên tiếp phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả

Theo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đắk Nông, thời gian gần đây, một số chi nhánh của đơn vị tại các huyện, thị trong tỉnh phát hiện nhiều trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả.

Theo đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại các huyện Đắk Mil, Tuy Đức, Đắk G’Long và thị xã Gia Nghĩa đã phát hiện 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Các giấy tờ giả này được một số người dân phát hiện, trình báo khi mua bán, sang nhượng đất hoặc được một số chi nhánh phát hiện ra trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp. Ngay sau khi phát hiện, người dân báo công an xử lý nên chưa xảy ra hậu quả từ giao dịch mua bán, cầm cố “sổ đỏ” giả.

Tuy nhiên, theo ông Lê Duy Tú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông, tình trạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần đây diễn ra khá phức tạp. Một số người dân có thói quen cầm cố, mua bán đất theo kiểu “sang tay”, không thực hiện đầy đủ thủ tục với cơ quan chức năng theo quy định nên rất dễ trở thành nạn nhân. Ngoài ra, việc thực hiện nhanh các thủ tục như mua bán, cho tặng, thế chấp vay vốn ngân hàng, công chứng… khiến một số Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị để “lọt” sổ đỏ giả.

Cũng theo ông Lê Duy Tú, sau khi phát hiện một số trường hợp “sổ đỏ” giả, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông thông báo rộng rãi đến các đơn vị liên quan, cũng như người dân (thông qua phương tiện thông tin đại chúng) cẩn trọng đề phòng việc này.

Theo đó, Sở nêu rõ một số khác biệt giữa “sổ đỏ” thật và “sổ đỏ” giả như độ dày, màu sắc, con dấu… Khi phát hiện “sổ đỏ” giả, các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần báo ngay cho công an và Văn phòng Đăng ký đất đai, chính quyền địa phương gần nhất. Để đảm bảo quyền lợi các bên liên quan, các văn phòng công chứng, tổ chức tín dụng và đơn vị liên quan cần thực hiện đầy đủ, chặt chẽ thủ tục thẩm tra, báo cáo theo quy định.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.