Liên tiếp bắt giữ xe chở gỗ lậu tại Thừa Thiên-Huế

Lực lượng chức năng tại Thừa Thiên - Huế đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các xe vận chuyển hàng chục phách gỗ lậu trong hai ngày 4-5/9.

Đêm 5/9, tại km 844+150 Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng cảnh sát giao thông, công an Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát 37B- 00535 chở hàng chục phách gỗ hương (nhóm 1, thuộc loại quý hiếm) và gỗ dỗi, chũa đang trên đường vận chuyển từ Nam ra Bắc tiêu thụ.

Số gỗ được lực lượng chức năng phát hiện có khối lượng 1,574 m3, riêng gỗ hương có khối lượng 0,63 m3 được nhà xe cất giấu tinh vi ở gầm và trần xe. Lái xe Trần Đương (46 tuổi, trú xã Quảng Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) khai nhận chở số gỗ trên cho một người (chưa rõ tên tuổi) ra phía Bắc tiêu thụ, nhưng không xuất trình được những giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập biên bản vi phạm, tạm tịch thu số gỗ trên và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Liên tiếp bắt giữ xe chở gỗ lậu tại Thừa Thiên-Huế ảnh 1

28 phách gỗ trên xe ô tô BKS 75C - 00989 bị bắt giữ sáng 4/9. Ảnh: baogiaothongvantai.com.vn

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 4/9, tại đường 74 (thuộc địa phận xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), lực lượng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C - 00989 do tài xế Đoàn Quang Viễn (sinh năm 1971) trú tại thành phố Huế điều khiển, chở 28 phách gỗ lậu, với khối lượng 2,5 m3. Khi bị lực lượng cảnh sát môi trường kiểm tra, lái xe Đoàn Quang Viễn cũng không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ hợp lệ của 28 phách gỗ đang vận chuyển, số gỗ nói trên cũng không có dấu của kiểm lâm.

Vào cuối tháng 8/2014, tại thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã bắt giữ 2 xe vận chuyển gỗ trái phép. Trong đó, một xe mang biển kiểm soát 75C- 023.45, do tài xế Nguyễn Hữu Tài (trú xã Phong Mỹ) chở 20 phách gỗ chò, chũa với khối lượng 4m3, đang trên đường đưa đi tiêu thụ; chiếc xe còn lại mang biển kiểm soát 75H- 6611, do tài xế Phan Văn Xuân (trú xã Phong Mỹ) chở 29 phách gỗ cùng chủng loại như trên với khối lượng hơn 4 m3. Tài xế khai nhận chở cho một người tên Nguyễn Đình An ở Phong Mỹ.

Toàn bộ số gỗ nói trên không có giấy tờ hợp lệ và không có dấu búa kiểm lâm đều được giao cho Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tiếp tục xử lý theo quy định.


Quốc Việt

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.