Liên quân Mỹ - Hàn thông báo thời điểm tập trận 'Lá chắn tự do Ulchi'

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) và Bộ Tư lệnh liên quân Hàn - Mỹ ngày 12/8 đã tổ chức họp báo chung, công bố triển khai cuộc tập trận “Lá chắn tự do Ulchi” (UFS) từ ngày 19 - 29/8 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung trước các mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ bên ngoài.
Chú thích ảnh
Trực thăng Apache cất cánh từ căn cứ quân sự Humphreys của Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 12/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của liên quân hai nước cho biết cuộc tập trận UFS năm nay sẽ dựa trên kịch bản chiến tranh toàn diện bao gồm bài tập chỉ huy mô phỏng máy tính chính, huấn luyện thực địa đồng thời và diễn tập phòng thủ dân sự.

Theo Đại tá Lee Sung-jun - người phát ngôn của JCS, dự kiến sẽ có hơn 19.000 binh sĩ Hàn - Mỹ tham gia cuộc tập trận, với tổng cộng 48 nội dung huấn luyện thực địa như tập trận cơ động liên quân ngoài trời, diễn tập đổ bộ đường biển, diễn tập bắn đạn thật, tập trận giữa lực lượng Thủy quân lục chiến hai nước.  Trong đó, quân đội Hàn-Mỹ sẽ đặt trọng tâm vào việc đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt, tác chiến đa miền sử dụng các vũ khí đa dạng, từ đó nâng cao hơn nữa năng lực và trạng thái sẵn sàng đối phó của liên quân hai nước. 

Ngoài quân đội Hàn Quốc và Mỹ, các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) sẽ tham gia cuộc tập trận lần này, Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sẽ tiến hành giám sát để đảm bảo việc tuân thủ Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên.

“Lá chắn tự do Ulchi” là một trong những cuộc tập trận lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Năm nay, đây cuộc tập trận liên quân đầu tiên được triển khai kể từ sau khi Hàn Quốc và Mỹ thông qua “Hướng dẫn chung về tác chiến răn đe hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên”. Tuy nhiên, quân đội hai nước nhấn mạnh kịch bản tác chiến hạt nhân Hàn - Mỹ không bao gồm trong nội dung tập trận lần này.

Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ -  Hàn là cuộc diễn tập cho cuộc xâm lược chống lại nước này. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này, mô tả các cuộc tập trận của họ mang tính chất phòng thủ.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.