Liên quân không kích diệt IS, 352 dân thường thiệt mạng

Ít nhất 352 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria kể từ khi chiến dịch này bắt đầu năm 2014.
Đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/4.
Liên quân không kích diệt IS, 352 dân thường thiệt mạng ảnh 1

Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong đánh giá hàng tháng về thương vong đối với dân thường do các chiến dịch của liên quân chống IS, Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp chung (CJTF)) cho biết, vẫn đang đánh giá 42 báo cáo về thương vong cho dân thường. Theo CJTF, 45 dân thường đã thiệt mạng trong khoàng thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017, trong khi 80 dân thường thiệt mạng từ tháng 8/2014 cho đến nay, mà trước đó đã không được thông báo.Báo cáo cũng đề cập tới 26 người thiệt mạng trong 3 cuộc không kích riêng rẽ trong tháng 3/2017.Tuy nhiên, thống kê chính thức của quân đội thấp hơn nhiều so với các tổ chức khác. Tổ chức giám sát Airwars cho biết: Hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.