Liên quân Hàn - Mỹ chuẩn bị tập trận không quân quy mô lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/10, nguồn tin Quốc phòng Hàn Quốc cho biết liên quân Hàn - Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc tập trận không quân quy mô lớn kéo dài một tháng có sự hiện diện của máy bay phản lực tàng hình F-35B (Mỹ) vào cuối tháng này.
Chú thích ảnh
Trực thăng được triển khai tại Trại Humphreys, căn cứ quân sự của Mỹ ở Pyeongtaek, cách Seoul (Hàn Quốc) khoảng 70km ở phía Nam, ngày 13/4/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cuộc tập trận sẽ diễn ra trên không phận Hàn Quốc từ ngày 31/10 - 4/11 tới. Không quân Hàn Quốc sẽ huy động khoảng 140 máy bay chiến đấu, bao gồm các máy bay chiến đấu F-35A, F-15 và KF-16. Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai khoảng 100 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35B từ một căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận được lên kế hoạch nhằm xác định các hệ thống hoạt động không quân kết hợp trong thời chiến giữa lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Kế hoạch triển khai các máy bay phản lực F-35B được đưa ra khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden nhất trí triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ một cách “kịp thời và phối hợp khi cần thiết” tại Hội nghị thượng đỉnh ở Seoul hồi tháng 5 vừa qua. 

Theo nhận định của các nhà quan sát sở tại, cuộc tập trận không quân lần này của liên quân Hàn-Mỹ có nét tương tự cuộc tập trận Vigilant Ace đã bị đình chỉ vào năm 2018, thời điểm chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó đang thúc đẩy hòa giải liên Triều.

Các cuộc tập trận tới được lên kế hoạch trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng Triều Tiên có thể thử hạt nhân trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.