Liên quân do Mỹ đứng đầu bắt đầu rời các căn cứ ở Iraq

Giới chức Mỹ và liên quân do Mỹ chỉ huy tại Iraq ngày 17/3 cho biết liên quân bắt đầu điều chuyển binh sĩ rời khỏi các căn cứ ở Iraq, và đây được xem là một động thái "lịch sử".
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ Taji air, cách thủ đô Baghdad, Iraq, khoảng 20 km về phía Bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào một căn cứ có binh sĩ nước ngoài đồn trú ở Iraq. Đây là vụ tấn công thứ 24 trong gần 6 tháng qua.

Người phát ngôn của liên quân Myles Caggins nêu rõ liên quân đang bố trí lại binh sĩ, theo đó rút binh sĩ khỏi một số căn cứ nhỏ ở Iraq. 

Một quan chức khác của liên quân cho biết việc bố trí lại lực lượng đầu tiên diễn ra ngày 17/3 tại căn cứ Qaim ở phía Tây Iraq dọc biên giới với Syria. Theo đó, tiến hành lễ bàn giao căn cứ cho các lực lượng Iraq, tiến tới tất cả binh sĩ liên quân sẽ rời Qaim. Quan chức này nhấn mạnh đây là một động thái "lịch sử", đồng thời cho biết khoảng 300 binh sĩ liên quân sẽ rời khỏi căn cứ này.

Theo các nguồn tin, một số binh sĩ đã được điều chuyển đến các cơ sở của liên quân ở nước láng giềng Syria, một số khác sẽ được điều chuyền đến các căn cứ khác ở Iraq hoặc đến Kuwait.

Liên quan lực lượng liên quân ở Iraq, Bộ Quốc phòng Đức muốn rút tất cả binh sĩ nước này hiện triển khai ở Iraq về nước trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát và lây lan mạnh tác động đến các hoạt động của quân đội Đức ở nước ngoài.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo "Tấm gương" (Spiegel) của Đức cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang cân nhắc trước mắt đưa các binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện hiện đồn trú ở Baghdad về Erbil - thủ phủ của Khu tự trị người Kurd tại Iraq, sau đó sẽ rút hết binh sĩ Đức ở Iraq về nước. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các binh sĩ có phải thực hiện cách ly trước khi về nước hay không. Theo một số nguồn tin, binh sĩ Đức trước hết sẽ được đưa đến Jordan và sau 2 tuần cách ly ở đây sẽ được đưa về nước.

Hiện virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh ở Iraq, nước có biên giới chung với Iran và người dân đi lại tự do giữa hai nước. Vài ngày trước, quân đội Đức đã ngừng công tác huấn luyện cho binh sĩ Iraq để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm. Hiện Đức có 48 binh sĩ đóng ở Bagdad và 92 binh sõ ở Erbil.

Ngọc Ánh - Mạnh Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.