Liên quan đến Công ty Việt Á: Lâm Đồng kỷ luật nhiều đảng viên

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có văn bản số 1780-CV/TU thông tin, tại Kỳ họp thứ 33, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiến hành kỷ luật hai đơn vị và 8 đảng viên có liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.
Chú thích ảnh
Khu vực khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn, tại kỳ họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, kít xét nghiệm, vật tư tiêu hao trên địa bàn tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Đảng ủy Bệnh viện II Lâm Đồng và hai đồng chí Bí thư Đảng ủy hai đơn vị này đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, để 7 cán bộ, đảng viên, viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận tiền không đúng quy định của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á với số tiền trên 753 triệu đồng; hai đảng viên, viên chức của Bệnh viện II Lâm Đồng nhận của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á số tiền trên 39 triệu đồng.

Hai viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lợi dụng nhiệm vụ được giao, thông đồng chiếm đoạt ký xét nghiệm, vật tư tiêu hao, hàng hóa phòng, chống dịch COVID-19, sau đó bán lại cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á lấy tiền chia nhau sử dụng cá nhân với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Các khuyết điểm, vi phạm của các cá nhân ở hai đơn vị trên, đặc biệt là ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Căn cứ Quy định 69-QD/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, kỷ luật "Khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện II Lâm Đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng kỷ luật bằng hình thức "cảnh cáo" đối với đồng chí Nguyễn Quốc Minh- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; "khiển trách" đối với đồng chí Huỳnh Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng.

5 đảng viên nhận tiền không đúng quy định của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á gồm Phạm Thị Thanh Thương (Phụ trách Khoa xét nghiệm), Nguyễn Thị Hải (nhân viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ), Đặng Văn Hoàng (nhân viên Khoa Dược vật tư y tế, Nguyễn Thị Tình (nhân viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) và Trần Văn Thành (Phó Bí thư chi bộ, phụ trách Phòng Vật tư- Thiết bị y tế Bệnh viện II Lâm Đồng) bị kỷ luật "Cảnh cáo". Xóa tên đảng viên dự bị đối với Nguyễn Xuân Đạt- nhân viên Khoa xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với hai viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là Nguyễn Xuân Đạt và Phạm Thị Hoa vì hành vi thông đồng, chiếm đoạt kít xét nghiệm, vật tư tiêu hao, hàng hóa phòng chống dịch COVID-19, sau đó bán lại cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, lấy tiền chia nhau sử dụng cá nhân số tiền trên 140 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/8, phóng viên TTXVN đã đưa tin Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám xét nơi làm việc và khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đạt và Phạm Thị Hoa là nhân viên thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lâm Đồng liên quan đến vụ án kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Liên quan đến vụ Việt Á, tháng 6/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố sau kết luận thanh tra Chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống COVID-19 trên địa bàn, trong năm 2020 và 2021. Theo đó, Công ty Cổ phần Việt Á đã trúng 16 gói thầu với giá trị dự toán hơn 41,6 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là gần 35,3 tỷ đồng, giá trị sau thương thảo, ký hợp đồng là 35,1 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu đến 31/12/2021 là 33,9 tỷ đồng, giá trị thanh toán là hơn 25,7 tỷ đồng, còn lại 8,1 tỷ đồng chưa thanh toán. 

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 7 gói thầu với trị giá hơn 16,6 tỷ đồng, đã thanh toán đủ. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 2 gói thầu trị giá hơn 4,1 tỷ đồng, đã thanh toán gần 2,6 tỷ đồng, còn lại hơn 1,3 tỷ đồng chưa thanh toán. Bệnh viện II Lâm Đồng với 7 gói thầu, giá trị nghiệm thu hơn 13,1 tỷ đồng, đã thanh toán 6,3 tỷ đồng, còn lại 6,8 tỷ đồng chưa thanh toán.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.