Liên minh Thái Bình Dương thúc đẩy hội nhập nội khối

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 Liên minh Thái Bình Dương (AP) đã kết thúc ngày 23/5 tại thành phố Cali của Colombia với cam kết tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy liên kết giữa các nước thành viên, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 Liên minh Thái Bình Dương (AP) đã kết thúc ngày 23/5 tại thành phố Cali của Colombia với cam kết tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy liên kết giữa các nước thành viên, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại.

Phát biểu với báo giới sau hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Juan Manuel Santos thông báo các nguyên thủ tham dự cuộc gặp đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan đối với ít nhất là 50% hàng hóa trao đổi giữa các nước thành viên chính thức kể từ ngày 30/6 tới.

Liên minh Thái Bình Dương thúc đẩy hội nhập nội khối ảnh 1

Tổng thống các nước thành viên chính thức AP tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Colombia (ảnh: Phủ tổng thống Colombia)

Ông cũng cho biết hội nghị quyết định áp dụng “thị thực của AP”, theo đó công dân các nước ngoài khối có thể thăm các nước thành viên AP với thị thực nhập cảnh duy nhất. Ngoài ra, AP quyết định tiến hành các chiến dịch quảng cáo chung để thu hút du khách tới các nước có nhiều tiềm năng du lịch này.

Trong số các thỏa thuận đạt được tại hội nghị này còn có việc các nước thành viên AP sẽ chia sẻ cho nhau trụ sở đại sứ quán và văn phòng thương mại tại nước ngoài.

Tham dự hội nghị có các tổng thống của Chile, Mexico, Peru và Colombia, là các nước thành viên sáng lập, và lãnh đạo của các quốc gia quan sát viên là Panama, Costa Rica, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Canada, Guatemala, Uruguay và Tây Ban Nha.

Liên minh Thái Bình Dương được chính thức thành lập tháng 6/2012 nhằm tăng cường hội nhập giữa các nước thành viên và thúc đẩy quan hệ với các quốc gia bên kia bờ Thái Bình Dương.

Hội nghị lần này đã quyết định thành lập nhóm công tác về việc kết nạp Costa Rica làm thành viên đầy đủ thứ 5 của AP, và chấp nhận Ecuador, Honduras, Bồ Đào Nha, Pháp, El Salvador, Paraguay và Cộng hòa Dominicana là quan sát viên.

Với khoảng 210 triệu người tiêu dùng, và tổng sản phẩm nội địa trên 2.000 tỷ USD, AP được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ 9 thế giới.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.