Liên minh Sahel tái khẳng định việc rút khỏi ECOWAS

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Mali, Niger và Burkina Faso đã nhóm họp tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, trong đó tái khẳng định việc thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) và lập trường chung đối với tổ chức Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Tại cuộc họp, người phát ngôn của Liên minh, ông Abdoulaye Maïga cho biết 3 nước thành viên đã xác nhận cam kết chung về việc rút khỏi ECOWAS ngay lập tức và tiếp tục hợp tác trong Liên minh Sahel vừa được thành lập từ tháng 9/2023.

Chú thích ảnh
Tổng thống chuyển tiếp Niger, Tướng Abdourahamane Tchiani. Ảnh: france24.com

Trước đó, Tổng thống chuyển tiếp Niger, Tướng Abdourahamane Tchiani cho biết AES sẵn sàng từ bỏ đồng franc CFA, đồng tiền chung đang được sử dụng của tại 8 quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA).

Quyết định rời bỏ ECOWAS được đưa ra vào cuối tháng 1/2024. Đây là một đòn nặng nề đối với cộng đồng kinh tế lớn nhất tại khu vực Tây Phi. Ba quốc gia thuộc liên minh Sahel cho biết sẽ rút lui ngay lập tức để phản đối các biện pháp trừng phạt của ECOWAS. Trước đó, ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sau các cuộc đảo chính tại các quốc gia trên trong những năm gần đây.

Trong cuộc họp bất thường của Hội đồng Hòa giải và An ninh (MSC) của ECOWAS tại Nigeria ngày 8/2, tổ chức này cũng đã kêu gọi Burkina Faso, Mali và Niger ưu tiên đối thoại và hòa giải.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các 'điểm nghẽn' cần vượt qua để Việt Nam phát triển công nghệ lượng tử

Các 'điểm nghẽn' cần vượt qua để Việt Nam phát triển công nghệ lượng tử

Trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang chuyển nhanh từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, ưu tiên bảo đảm an ninh chủ quyền, phát triển nền tảng và đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư ứng dụng. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, Tiến sĩ Ngô Chí Vinh, Giám đốc điều hành kiêm nhà khoa học cấp cao tại Công ty AlchLight LLC, bang New York (Mỹ), cho rằng Việt Nam có thể từng bước tham gia chuỗi giá trị lượng tử bằng cách tập trung vào những khâu có khả năng tạo lợi thế và giải quyết các “điểm nghẽn” của lĩnh vực này.