Liên minh Mỹ-Hàn Quốc nâng cấp 'dựa trên hạt nhân'

Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết liên minh của Hàn Quốc với Mỹ đã được nâng lên "dựa trên hạt nhân", có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, sau khi Seoul-Washington ký kết các nguyên tắc răn đe hạt nhân chung.
Chú thích ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ ngày 11/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong cuộc họp nội các ngày 16/7, nhà lãnh đạo Hàn Quốc: “Mỹ sẽ giao nhiệm vụ đặc biệt đối với các cơ sở hạt nhân của nước này cho Bán đảo Triều Tiên cả trong thời chiến và thời bình. Chúng tôi đã thiết lập một tư thế phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào từ Triều Tiên”.

Ngày 11/7, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Washington, Tổng thống Yoon Suk Yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thông qua “Hướng dẫn răn đe hạt nhân và hoạt động hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên”. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực song phương nhằm tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa hạt nhân.

Cả Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh văn bản này cung cấp nền tảng “vững chắc” để các đồng minh tăng cường hợp tác răn đe mở rộng theo cách tích hợp.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và người đồng cấp Mỹ cùng ngày 11/7 cảnh báo rằng bất kể cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc sẽ nhận đòn đáp trả "nhanh chóng, mạnh mẽ và dứt khoát".

“Hướng dẫn răn đe hạt nhân và hoạt động hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên” cũng đề cập vai trò của Hàn Quốc hỗ trợ quân sự cho chiến dịch hạt nhân của Mỹ trong tình huống bất ngờ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.