Liên minh kinh tế Á-Âu có thể thiết lập hệ thống vũ trụ chung

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Liên chính phủ Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEC) ngày 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết trong vòng 5 năm tới, các nước thành viên EAEU sẽ hợp tác để lập ra một hệ thống vũ trụ chung.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chủ trì cuộc họp nội các ở Moskva, Nga ngày 14/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Nga lưu ý rằng các nước thành viên EAEC có cơ hội lớn để phát triển hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ. “Các chương trình liên chính phủ của chúng ta trong lĩnh vực này có triển vọng lớn. Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ làm việc để tạo ra một hệ thống vũ trụ chung", ông Mishustin nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ Nga, việc thành lập hệ thống vũ trụ chung sẽ giúp các nước EAEC "hợp nhất các nhóm vệ tinh của các nước, hình thành ngân hàng dữ liệu hình ảnh chung chụp từ vũ trụ, cũng như hiện đại hóa các tổ hợp tiếp nhận trên mặt đất và xử lý thông tin”.

Ngoài ra, hệ thống vũ trụ chung còn giúp các nước tăng cường khả năng quản lý, tăng phạm vi giám sát và kịp thời nhận được những thông tin cần thiết.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.