Liên minh do Thủ tướng Al-Sudani lãnh đạo dẫn đầu trong bầu cử Quốc hội Iraq

Ngày 12/11, Ủy ban Bầu cử Tối cao độc lập (IHEC) của Iraq thông báo liên minh, do Thủ tướng Mohammed Shia Al-Sudani lãnh đạo, đã dẫn đầu với 1,317 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội 2025.
Chú thích ảnh
Cử tri Iraq bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Baghdad ngày 11/11/2025. Ảnh minh họa: AA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn dữ liệu mới nhất của IHEC cho thấy, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội Iraq hôm 1/11 đạt 56,11%, cao hơn nhiều so với con số 41% được ghi nhận trong cuộc bầu cử năm 2021.

Phát biểu trên truyền hình sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Thủ tướng Al-Sudani nhấn mạnh: "Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cho thấy niềm tin của dân chúng vào hệ thống chính trị ngày càng tăng".

Thủ tướng Al-Sudani đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2025. Tuy nhiên, trong chính trường Iraq, không đảng phái nào có thể tự mình thành lập chính phủ trong cơ quan lập pháp gồm 329 thành viên. Do đó, các đảng phái phải liên minh với các nhóm khác để thành lập chính phủ - một quá trình phức tạp thường mất nhiều tháng.

Ông Al-Sudani, người nhậm chức thủ tướng vào tháng 10/2022, được đánh giá là nhân vật ôn hòa, có chủ trương cải cách và thúc đẩy chính sách đối ngoại cân bằng. Trong thời gian ông lãnh đạo chính phủ, Iraq đã ký kết nhiều thỏa thuận năng lượng với TotalEnergies, Sinopec và các tập đoàn ở vùng Vịnh, trong khi dự trữ ngoại hối tăng vọt lên 100 tỷ USD. Trong 3 năm điều hành chính phủ, ông đã giúp đất nước ổn định hơn và cải thiện các dịch vụ công cũng như phục hồi nền kinh tế. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế của Iraq năm 2024 đạt khoảng 4,2%, an ninh được ổn định, bạo lực giáo phái được hạn chế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và các dịch vụ điện nước được cải thiện ở nhiều tỉnh miền Nam. 

Các thành viên mới của Quốc hội Iraq dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức 2 tuần sau khi kết quả chính thức được phê chuẩn, với nhiệm vụ đầu tiên là bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo luật định, Chủ tịch Quốc hội Iraq phải là người Arập-Hồi giáo theo dòng Sunni, Tổng thống là người Kurd, và Thủ tướng là người Hồi giáo dòng Shiite. Quốc hội phải bầu ra một Tổng thống mới với ít nhất 2/3 số phiếu trong vòng 30 ngày kể từ cơ quan này tiến hành phiên họp đầu tiên. Sau đó, Tổng thống có 15 ngày để bổ nhiệm Thủ tướng - người sẽ được liên minh gồm các phe phái dòng Shiite đề cử. Thủ tướng có 1 tháng để thành lập chính phủ và trình Quốc hội xem xét và bỏ phiếu tín nhiệm.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.