Liên minh châu Phi bắt tay Google thúc đẩy chủ quyền số và AI cho châu lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) và tập đoàn công nghệ Google vừa ký Bản ghi nhớ (MoU) về thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số cho châu Phi, hướng tới xây dựng năng lực số có chủ quyền và tăng cường khả năng chống chịu dài hạn của châu lục này.
Chú thích ảnh
Văn phòng của Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo thông cáo báo chí của AUC, thỏa thuận được ký giữa Ủy viên phụ trách Hạ tầng và Năng lượng của AUC Lerato D. Mataboge và Giám đốc phụ trách Quan hệ Chính phủ và Chính sách công khu vực Nam Sahara của Google, ông Charles Njenga Murito.

Hợp tác được triển khai theo định hướng của Chiến lược AI lục địa của Liên minh châu Phi và Chiến lược Chuyển đổi số cho châu Phi giai đoạn 2020 – 2030, tập trung vào phát triển hạ tầng AI và điện toán đám mây, đào tạo nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu – đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng khung quản trị AI có trách nhiệm.

Phát biểu tại lễ ký, bà Mataboge nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền kinh tế số bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Về phần mình, ông Murito khẳng định Google cam kết tăng cường năng lực sẵn sàng về AI cho khu vực công, đồng thời triển khai chương trình đào tạo AI cho cán bộ nhà nước và đặt mục tiêu đào tạo 3 triệu học sinh, giáo viên châu Phi vào năm 2030.

Theo AUC, sự tham gia của sinh viên và các nhà sáng tạo trẻ tại sự kiện thể hiện trọng tâm của thỏa thuận: đó là trao quyền cho thế hệ sẽ dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của châu Phi.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát hiện mới về thành Troy huyền thoại

Phát hiện mới về thành Troy huyền thoại

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát hiện mới nhất từ cuộc khai quật khảo cổ tại đồi Hisarlik ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đang làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn lịch sử về thành Troy huyền thoại.

Tổ hợp tên lửa hạt trên mặt đất Topol-M. Ảnh: Sputnik

Điện Kremlin nêu khả năng Litva trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga

Trong khi các nghị sĩ Litva đã ủng hộ sửa đổi hiến pháp nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng Litva có thể trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga nếu nước này cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

8 nước Arập và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza

8 nước Arập và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza

Trong tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước Arập và Hồi giáo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo tiếp tục khó khăn tại Gaza, đồng thời kêu gọi Israel thực hiện ngay các cam kết còn lại trong giai đoạn đầu của Kế hoạch toàn diện về Gaza.