Mỹ tấn công Venezuela:

Liên minh châu Mỹ kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro

Ngày 3/1, Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã lên án hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống Nicolas Maduro.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas ngày 3/1/2026. Ảnh minh họa: France24/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong tuyên bố đưa ra tại Caracas, ALBA khẳng định hành động của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). ALBA cũng kêu gọi tất cả các chính phủ và tổ chức trên thế giới công khai lên án hành động này của Mỹ.

ALBA, được thành lập năm 2004, là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh. Liên minh này hiện bao gồm Nicaragua, Dominica, Antigua và Barbuda, Saint Vincent và Grenadines, Saint Lucia, Saint Kitts và Nevis, Grenada, Cuba và Venezuela.

Cộng đồng quốc tế cũng đang tiếp tục bày tỏ quan ngại, kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế trước những diễn biến tại Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Ngoại giao Indonesia kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang và giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại hòa bình, trên cơ sở bảo vệ dân thường, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. 

Bộ Ngoại giao Malaysia cũng ra thông cáo bày tỏ phản đối mọi hình thức can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của quốc gia khác, cũng như việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Thông cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại, tôn trọng chủ quyền và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. 

Từ châu Đại dương, Australia và New Zealand bày tỏ ủng hộ luật pháp quốc tế sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi tất cả các bên ủng hộ đối thoại và ngoại giao nhằm bảo đảm ổn định khu vực và ngăn chặn leo thang. Ông nhấn mạnh Australia ủng hộ luật pháp quốc tế và một tiến trình chuyển tiếp hòa bình tại Venezuela. 

Trong khi đó, tuyên bố của Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhấn mạnh New Zealand kỳ vọng tất cả các bên hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việt Hùng - Đỗ Quyên - Viên Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.