Liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên”.

Ngày 24/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên”.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận, chuyên gia kinh tế, tổ chức, hiệp hội các ngành hàng.

Liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên ảnh 1

Toàn cảnh hội thảo Phiên chuyên đề “Liên kết phát triển du lịch vùng Tây Nguyên”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại Hội thảo, các báo cáo, tham luận, ý kiến phát biểu đều khẳng định sự cần thiết phải liên kết vùng, đồng thuận và thống nhất cao về chủ trương liên kết phát triển vùng Tây Nguyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là nhu cầu liên kết phát triển hạ tầng, du lịch, chuỗi giá trị một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Tây Nguyên. Các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp để thực hiện liên kết vùng có hiệu quả.

Hội thảo đã thống nhất hỗ trợ, thúc đẩy việc tăng cường liên kết trong phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên bằng bước đi phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và điều kiện cụ thể từng thời kỳ. Trước mắt, tập trung hỗ trợ, hình thành và phát triển liên kết trong 3 lĩnh vực: Phát triển hạ tầng, du lịch và chuỗi giá trị một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Tây Nguyên.

Các đại biểu cũng đề xuất cơ chế huy động nguồn lực phát triển hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên, trước hết là hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Đẩy nhanh tiến độ kết nối các tuyến giao thông nối Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, huy động nguồn lực phát triển giao thông nông thôn; nghiên cứu đề xuất hình thành Quỹ phát triển hạ tầng giao thông Tây Nguyên.

Đối với liên kết phát triển du lịch, các đại biểu đề xuất hình thành ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên nhằm liên kết các địa phương trong vùng và địa phương liên quan, tranh thủ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương để đẩy mạnh phát triển du lịch vùng Tây Nguyên.

Các đại biểu thống nhất đề xuất thành lập và tổ chức triển khai các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cà phê cho vùng Tây Nguyên để hỗ trợ hình thành và phát triển hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ cà phê.

Thực hiện liên doanh, liên kết trong hình thành chuỗi giá trị sản phẩm cà phê, từ sản xuất đến thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm (theo tiêu chuẩn 4C, GAP…) vừa bảo đảm nâng chất lượng sản phẩm, tạo vùng nguyên liệu ổn định, góp phần nâng cao thu nhập người trồng cà phê.

Ban điều phối được thành lập để thúc đẩy liên kết phát triển chuỗi giá trị sản phẩm đối với một số loại nông sản chủ lực khác, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ các nông sản chủ lực cà phê, hồ tiêu, cao su vùng Tây Nguyên.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, các ý kiến trao đổi, thảo luận có ý nghĩa rất thiết thực không những góp phần quan trọng trong thực hiện liên kết phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên mà còn hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng thu nhập cho người dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.