Liên kết giữa các hiệp hội du lịch để mở rộng thị trường

Đó là vấn đề được nhiều hiệp hội du lịch nêu ra tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Hiệp hội du lịch Thành phố Hà Nội với Hiệp hội du lịch các địa phương trong tình hình mới”, do Hiệp hội du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 30/9, tại Hà Nội.
Liên kết giữa các hiệp hội du lịch để mở rộng thị trường ảnh 1

Quang cảnh hội thảo

Ông Nguyễn Quang Lân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Để có thể đứng vững trên thương trường, các doanh nghiệp sẽ liên kết, hỗ trợ nhau thông qua các cơ chế hợp tác của các hội, Hiệp hội ngành nghề. Đây chính là cơ hội và thách thức đối với các hiệp hội trong lĩnh vực du lịch. Do yêu cầu khách quan, các hiệp hội trong ngành du lịch đã được hình thành và hoạt động từ lâu. Cả nước đã có 44 Hiệp hội du lịch và có sự phối hợp trong quá trình thực hiện. Sự phối hợp giữa các hiệp hội trong ngành du lịch là một yêu cầu khách quan do đây là ngành kinh tế tổng hợp, có sự kết hợp liên ngành, liên vùng”.

Các Hiệp hội du lịch địa phương đã thực hiện là cầu nối giữa các doanh nghiệp và chính quyền các cấp, đại diện cho quyền lợi doanh nghiệp, cầu nối giữa du lịch các địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. “Các Hiệp hội du lịch địa phương đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như huấn luyện, đào tạo, tổ chức hội chợ, hội thảo, mở rộng quan hệ kinh doanh, thu nhập và cung cấp thông tin về những vấn đề có tác động đến hội viên. Hiệp hội Du lịch đã duy trì tốt kênh đối thoại với các cơ quan quản lý các cấp nhằm phản ánh kịp thời những vướng mắc trong cơ chế chính sách có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch. Là thị trường nguồn, Hiệp hội du lịch Hà Nội đã tạo mối liên kết chặt chẽ với các hiệp hội địa phương trong các nước, các tổ chức các doanh nghiệp quốc tế. Hiệp hội Hà Nội đã chính thức ký kết hợp tác với hầu hết các Hiệp hội du lịch trong cả nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch các địa phương xích lại gần nhau nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ”, ông Nguyễn Quang Lân cho biết.

Theo ông Nguyễn Hồng Đài, giám đốc APT travel, Chủ tịch Câu lạc bộ du lịch Thủ đô (Hiệp hội du lịch Hà Nội), nhờ có sự cộng tác giữa các doanh nghiệp liên kết trao đổi nên các đoàn khách trở nên sôi động, hiệu quả hơn. Quan hệ song phương giữa các doanh nghiệp du lịch liên kết qua mô hình CLB đã giúp giá thành các chương trình du lịch giảm từ 30-40% chi phí đầu vào trong khi vẫn duy trì chất lượng các chương trình du lịch, số lượng khách cũng tăng lên trên 40%. Một số điểm đến du lịch thông qua liên kết mô hình CLB và Hiệp hội đã lan tỏa hơn tới du lịch như chương trình “Du lịch tâm linh về miền đất cổ” vùng Thuận Thành (Bắc Ninh); chương trình “Hoa vàng trên cỏ xanh” tại Phú Yên; chương trình “Về miền di sản Việt Bắc”… Sự hợp tác liên kết giữa các hiệp hội du lịch đã làm sôi động thị trường du lịch, tạo kích cầu du lịch.

Đại diện các hiệp hội du lịch các địa phương cho rằng, trong xu thế hội nhập toàn cầu, để du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trước hết cần đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút những doanh nghiệp tham gia tạo tiếng nói chung trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thị trường ngách. Bên cạnh đó, nâng cao khả năng tư vấn, dự báo thị trường, làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp chính quyền và doanh nghiệp trong quá trình biến động thị trường, cũng như liên kết với tổ chức nghề nghiệp tương đồng trên thế giới.

XC

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.