Liên hợp quốc viện trợ 2,5 triệu USD cho giáo dục ở Haiti

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Quỹ Giáo dục không thể chờ đợi (ECW) của Liên hợp quốc thông báo sẽ phân bổ 2,5 triệu USD cho Haiti để đảm bảo rằng hàng nghìn trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực băng đảng ở quốc gia này có thể đến trường.
Chú thích ảnh
Trẻ em tại trại tị nạn ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 30/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành ECW Yasmine Sherif đánh giá rằng Haiti đang trên bờ vực của một “thảm kịch giáo dục”, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới không quay lưng với các bé gái và bé trai ở quốc gia châu Mỹ này. 

Theo thông cáo của ECW, mục tiêu của gói viện trợ trên là tiếp cận gần 75.000 trẻ em và thanh thiếu niên ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền Tây Haiti. Việc cải thiện các điều kiện của hệ thống giáo dục cũng sẽ giúp bảo vệ các bé gái và bé trai khỏi những nguy cơ nghiêm trọng về bạo lực tình dục, bị cưỡng bức tham gia vào các nhóm vũ trang và các hành vi vi phạm nhân quyền khác.

Bên cạnh đó, ECW sẽ hỗ trợ việc khuyến khích trẻ nhỏ quay trở lại trường học, các chương trình ăn uống ở trường, giáo dục mầm non, hòa nhập cho người khuyết tật, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội để cho phép trẻ em tiếp cận môi trường học tập an toàn.

Liên hợp quốc ước tính khoảng 1,2 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học ở Haiti rất cần nền giáo dục có chất lượng, trong khi các trường học trên cả nước đang bị đóng cửa hoặc được sử dụng làm trung tâm tị nạn bởi tình hình bạo lực băng đảng gia tăng.

Theo Liên hợp quốc, khoản tài trợ nói trên nâng tổng số tiền tài trợ của ECW ở Haiti lên hơn 15,8 triệu USD.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.