Liên hợp quốc và Nga thảo luận về xuất khẩu ngũ cốc, phân bón

Ngày 7/9, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) và Nga đã có cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận những kiến nghị của Moskva cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây gây cản trở hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga ra thị trường quốc tế.
Chú thích ảnh
Lúa mì được chuyển lên tàu hàng ở cảng quốc tế Rostov-on-Don, ngày 26/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết Tổng Thư ký Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin đã có cuộc trao đổi “tích cực, chuyên nghiệp và mang tính xây dựng” tại Geneva. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết nội dung thảo luận.

Ngày 22/7 vừa qua, Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ bảo trợ về xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng biển của Ukraine. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng thỏa thuận này cho phép Ukraine nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón qua Biển Đen và tạo điều kiện cho các tàu chở hàng của Nga.

Mỹ và các quốc gia khác tuyên bố ngũ cốc và phân bón của Nga không chịu lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Moskva khẳng định các biện pháp trừng phạt đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của nước này. Ngày 6/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngăn cản ngũ cốc và phân bón của Nga tự do tiếp cận thị trường thế giới.

Những kiến nghị của Nga được đưa ra trong bối cảnh các bên liên quan có thể sẽ tiến hành đàm phán gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, vốn hết hiệu lực sau 120 ngày. Mục đích của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen là nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu mà LHQ cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nước xuất khẩu lúa mì lớn.

Tuy nhiên, ngày 7/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng gần như tất cả số ngũ cốc Ukraine được vận chuyển theo thỏa thuận này có đích đến là các quốc gia giàu có ở châu Âu, chứ không phải ở các quốc gia đang phát triển. Dữ liệu của Trung tâm điều phối chung được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận cho thấy hơn 30% số ngũ cốc Ukraine được vận chuyển đến các nước châu Âu, 20% đến Thổ Nhĩ Kỳ và 30% đến các quốc gia thu nhập thấp và trung bình trên thế giới.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.