Liên hợp quốc tạm dừng rút quân khỏi CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo và Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại nước này (MONUSCO) ngày 9/7 thông báo phái bộ sẽ tạm dừng việc rút quân khỏi quốc gia châu Phi này, mà không ấn định mốc thời gian cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) tuần tra tại Dhedja, CHDC Congo. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Đại sứ CHDC Congo tại Liên hợp quốc (LHQ) Zenon Mukongo Ngay cho biết giai đoạn rút quân đầu tiên tại tỉnh Nam Kivu đã kết thúc vào ngày 25/6, chậm hơn so với thời hạn theo kế hoạch là vào tháng 4. Tuy nhiên, ông Zenon nhấn mạnh các điều kiện cho giai đoạn tiếp theo vẫn chưa được đáp ứng, do leo thang xung đột ở tỉnh Bắc Kivu, miền Đông của CHDC Congo.

Ngoại trưởng CHDC Congo Therese Wamba Wagner nhấn mạnh chính phủ nước này muốn tránh tạo ra khoảng trống an ninh khi lực lượng của LHQ rời đi. Dựa trên tình hình thực tế tại Bắc Kivu, chính phủ sẽ đưa ra quyết định phù hợp và nối lại hoạt động rút quân nếu có đủ điều kiện thuận lợi.

Người đứng đầu MONUSCO Bintou Keita cũng xác nhận hiện không có mốc thời gian cho việc rút quân khỏi các tỉnh Bắc Kivu hoặc Ituri. Phái bộ đang tạm dừng rút quân để theo dõi tình hình thực tế.

MONUSCO đã triển khai lực lượng tại CHDC Congo nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn do các nhóm vũ trang tranh giành lãnh thổ và tài nguyên gây ra. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng lực lượng của phái bộ đã không bảo vệ được dân thường trước các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang. Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Felix Tshisekedi đã yêu cầu MONUSCO đẩy nhanh việc rút quân khỏi nước này.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.