Liên hợp quốc sẵn sàng tham gia Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen

Liên hợp quốc (LHQ) sẵn sàng tham gia Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen một khi sáng kiến này được khôi phục. Đây là tuyên bố của Ban thư ký LHQ trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Izvestia của Nga ngày 18/4.
Chú thích ảnh
Tàu chở ngũ cốc của Ukraine di chuyển qua Eo biển Bosphorus trên Biển Đen ngày 2/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó phát ngôn viên Tổng Thư ký LHQ, Stephanie Tremblay, nhấn mạnh ngay sau khi cuộc xung đột bùng phát, LHQ đã bắt đầu xem xét các vấn đề liên quan đến xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga và Ukraine, cũng như các vấn đề về tự do hàng hải trên Biển Đen. Hiện LHQ vẫn tiếp tục các nỗ lực này với tất cả các bên, trong đó có hợp tác với Mỹ.

Ông Vladimir Kuznetsov, Giám đốc Trung tâm Thông tin LHQ tại Moskva, cũng cho biết LHQ chưa bao giờ từ chối tham gia Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen,

Tuy nhiên đến thời điểm này, Nga chưa có bất kỳ thảo luận nào về khả năng để LHQ tham gia Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nếu thỏa thuận này được khôi phục lại. Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ, ông Dmitry Polyansky, nói rõ: “Chúng tôi chưa có bất kỳ đàm phán nào với LHQ về vấn đề này”.

Theo nhà phân tích tại Trung tâm nghiên cứu Địa Trung Hải tại Đại học Kinh tế của Nga, ông Tigran Meloyan, Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen liên quan đến an ninh biên giới phía Nam của Nga và sự ổn định hàng hải ở vùng biển này. Việc bình thường hóa dòng chảy thương mại và khôi phục chuỗi cung ứng bị gián đoạn phải có sự hợp tác lâu dài giữa Nga, Ukraine và Mỹ, cùng sự tham gia của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trước đó, hôm 25/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này ủng hộ việc nối lại Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhưng phải với hình thức phù hợp hơn cho tất cả các bên liên quan. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết thêm rằng vấn đề này đã được ưu tiên thảo luận tại các cuộc đàm phán ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine.

Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen cho phép cung cấp ngũ cốc của Ukraine từ các cảng ở Biển Đen, đồng thời đảm bảo bình thường hóa xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, Moskva nhiều lần cáo buộc thỏa thuận không được thực thi đầy đủ do các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga bị gây cản trở xuất khẩu. Ngoài ra, Nga cũng cho rằng phần lớn ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine không được đưa tới những nước cần, mà lại sang các quốc gia châu Âu. Vì thế, Nga quyết định rút khỏi thỏa thuận từ tháng 7/2023.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.